Hiệp hội bất động sản Nghệ An tặng 100 suất quà cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Chủ nhật, 25/10/2020 16:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An đã trao tận tay 100 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho các hộ dân ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

Hiệp hội bất động sản Nghệ An trao quà cho bà con vùng lũ ở TDP 12, thị trấn Cẩm Xuyên

Hiệp hội bất động sản Nghệ An trao quà cho bà con vùng lũ ở TDP 12, thị trấn Cẩm Xuyên

Ngày 25/10, Luật sư Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác Hiệp hội bất động sản Nghệ An đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị thiệt hại trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua.

Tại đây, đoàn đã vào thăm, tặng 90 suất quà cho 90 hộ ở xã Cẩm Thạch và 10 suất quà cho 10 hộ dân ở TDP 12, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với tổng số tiền 50 triệu đồng (mỗi suất 500 ngàn đồng).

Thay mặt các gia đình được nhận quà, chị Hà Thị Hiền ở TDP 12, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bày tỏ sự cảm ơn trước lòng hảo tâm, sự quan tâm chân tình, thiết thực của Hiệp hội bất động sản Nghệ An đối với các gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua. Sự quan tâm kịp thời này góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Nghệ An Nguyễn Quốc Khánh ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên người dân nơi đây sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Nghệ An Nguyễn Quốc Khánh ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên người dân nơi đây sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Nghệ An Nguyễn Quốc Khánh cho biết, thấy được những khó khăn mà các hộ dân vùng lũ đang phải ánh chịu, Hiệp hội chúng tôi đã phát động hội viên quyên góp ủng hộ, để cùng chia sẻ sự khó khăn với các gia đình chịu thiệt hại trong lũ lụt.

Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An thành lập theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 07/08/2018. Hiệp hội gần 100 hội viên là cá nhân, tổ chức các sàn bất động sản, Công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong gần 2 năm hoạt động, Hiệp hội cũng đã tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An như : Tết vì người nghèo, áo ấm cho người nghèo, chương trình ủng hộ đại dịch covid...

Thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục kêu gọi nhiều tấm lòng và sự chung tay ủng hộ, góp sức của hội viên nhằm mang lại những cái Tết ấm áp cho đồng bào vùng cao tỉnh Nghệ An và một số địa phương lân cận.

Báo Công luận

Cùng với đó, Hiệp hội cũng đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình các liệt sỹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3.

Mưa lớn cực đoan đã gây ngập lụt nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, đặc biệt là huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh. Thời điểm cao nhất (ngày 20/10) có 118 xã, phường, thị trấn (42.456 hộ/151.288 người) của 11 huyện, thành phố bị ngập lụt. Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán được 18.771 hộ/59.268 người. Mưa lũ đã khiến 6 người tử vong và có 42.456 hộ/151.288 người bị ảnh hưởng. Tài sản của Nhân dân tại các xã bị ngập sâu, thiệt hại rất lớn.

Cùng với đó, có 132 ha lúa mùa, nhiều diện tích cây ăn quả và hoa màu; 2.317 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập và thiệt hại; 40 trạm y tế, 1 bệnh viện bị ngập lụt, hư hỏng nghiêm trọng; nhiều hóa chất, thuốc men, trang thiết bị bị thiệt hại, đặc biệt tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên.

Trần Phong

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp