Hồ sơ Pandora: Các quan chức, người giàu có phủ nhận hành vi sai trái

Thứ ba, 05/10/2021 07:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (4/10), Thủ tướng Séc, nhà vua Jordan và chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng của Ấn Độ nằm trong số những nhân vật toàn cầu phủ nhận hành vi sai trái, sau vụ rò rỉ thông tin mà các hãng tin lớn gọi là kho tài liệu bí mật về tài chính nước ngoài.

Ấn Độ cho biết họ sẽ điều tra các trường hợp liên quan đến các dữ liệu, được gọi chung là "Pandora Papers" hay Hồ sơ Pandora, trong khi Bộ trưởng Tài chính Pakistan Shaukat Tarin cho biết các quan chức có tên trong các tài liệu sẽ bị điều tra - bao gồm cả chính ông.

ho so pandora cac quan chuc nguoi giau co phu nhan hanh vi sai trai hinh 1

Nhiều nhà lãnh đạo, quan chức, người nổi tiếng có tên trong Hồ sơ Pandora - Ảnh: Ninja247

Điện Kremlin cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào về vụ rò rỉ tài sản cất giấu trong đoàn tùy tùng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi tờ Washington Post cho biết các tài liệu cho thấy một mối quan hệ của ông Putin đã sử dụng vốn đầu tư ra nước ngoài để mua một căn hộ ở Monaco.

Danh sách khổng lồ trong Hồ sơ Pandora 

Hồ sơ Pandora chứa hơn 11,9 triệu hồ sơ, tương đương khoảng 2,94 terabyte dữ liệu, được công bố vào 5 năm sau khi vụ rò rỉ được gọi là "Hồ sơ Panama" đã vạch trần cách thức giấu tiền của những người giàu có theo những cách mà các cơ quan thực thi pháp luật không thể phát hiện ra.

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một mạng lưới các phóng viên và tổ chức truyền thông có trụ sở tại Washington, cho biết các hồ sơ này có liên quan đến khoảng 35 lãnh đạo quốc gia hiện tại và cựu lãnh đạo quốc gia, cùng hơn 330 chính trị gia và công chức ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ICIJ không cho biết làm thế nào các hồ sơ được lấy và Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo hoặc các tài liệu chi tiết của Hiệp hội.

Việc sử dụng các công ty nước ngoài không phải là bất hợp pháp hoặc tự nó là bằng chứng của hành vi sai trái, nhưng các tổ chức tin tức trong Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế cho biết các giao dịch như vậy có thể được sử dụng để che giấu tài sản với người thu thuế và các cơ quan chức năng khác.

ho so pandora cac quan chuc nguoi giau co phu nhan hanh vi sai trai hinh 2

Vua Abdullah lên tiếng phủ nhận việc sử dụng tiền sai mục đích cho các tài sản ở nước ngoài - Ảnh: Reuters

Nhà vua Jordan lên tiếng

Vua Abdullah của Jordan, một đồng minh thân cận của Mỹ, được cho là đã sử dụng các tài khoản nước ngoài để chi hơn 100 triệu đô la cho những ngôi nhà sang trọng ở Vương quốc Anh và Mỹ.

Cung điện hoàng gia cho biết trong một tuyên bố rằng "không có gì bí mật khi Bệ hạ sở hữu một số căn hộ và dinh thự ở Mỹ và Vương quốc Anh. Điều này không có gì lạ cũng không phải là không đúng".

Trong bình luận đầu tiên của mình về vấn đề này, nhà vua Abdullah nói với các nhà lãnh đạo bộ lạc: "Chi phí của những bất động sản này và tất cả các chi phí liên quan đều do Bệ hạ tài trợ cá nhân. Không có khoản chi phí nào trong số này được tài trợ bởi ngân sách hoặc kho bạc nhà nước".

"Tôi không có gì phải giấu diếm bất cứ ai nhưng chúng ta mạnh hơn thế này và đây không phải là lần đầu tiên mọi người nhắm vào Jordan", nhà vua nói với cuộc họp.

DLA Piper, một văn phòng luật ở London đại diện cho Abdullah, nói với tập đoàn các phương tiện truyền thông rằng nhà vua Jordan "không hề lạm dụng tiền công hoặc sử dụng bất kỳ khoản tiền nào từ khoản viện trợ hoặc hỗ trợ nhằm mục đích sử dụng cá nhân".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ đang xem xét các phát hiện của Hồ sơ Pandora nhưng không có tư cách bình luận về các chi tiết cụ thể.

Trả lời một câu hỏi cụ thể về Jordan, một nước nhận viện trợ đáng kể của Mỹ, Ned Price cho biết sự trợ giúp của Mỹ cho Amman là "vì lợi ích an ninh quốc gia trực tiếp của Mỹ".

Ông nói: “Chúng tôi tiến hành giám sát và đánh giá một cách cẩn thận tất cả các chương trình của mình để đảm bảo chúng được thực hiện theo đúng mục đích đã định".

Nga nói không có bằng chứng

Tờ Bưu điện Washington, một thành viên của ICIJ, cũng đưa tin về trường hợp của Svetlana Krivonogikh, một phụ nữ Nga, người được cho là chủ sở hữu của một căn hộ ở Monaco thông qua một công ty nước ngoài được thành lập trên đảo Tortola thuộc vùng Caribe vào tháng 4 năm 2003, chỉ vài tuần sau đó cô ấy đã sinh ra một bé gái. Vào thời điểm đó, Krivonogikh đang có một mối quan hệ bí mật kéo dài nhiều năm với Tổng thống Putin, tờ báo cho biết, dẫn nguồn từ cơ quan điều tra Nga Proekt.

Tờ Bưu điện Washington cho biết Krivonogikh và con gái của cô, hiện 18 tuổi, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Điện Kremlin cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào về vụ rò rỉ tài sản giấu kín trong những người có quan hệ nội bộ với ông Putin.

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết: “Hiện tại vẫn chưa rõ thông tin này là gì và nó nói về cái gì”. Khi được hỏi về mối quan hệ bị cáo buộc của ông Putin với Krivonogikh vào tháng 11, Peskov nói rằng chưa bao giờ nghe nói về điều đó.

ho so pandora cac quan chuc nguoi giau co phu nhan hanh vi sai trai hinh 3

Thủ tướng Andrej Babis phủ nhận mọi hành vi sai trái - Ảnh: Reuters

Những phủ nhận

Vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội từ 8-9 / 10 của Cộng hòa Séc, các tài liệu được cho là đã cho thấy sự liên quan của thủ tướng Andrej Babis với một bất động sản trị giá 22 triệu đô la gần Cannes, Pháp.

Phát biểu trong một cuộc tranh luận trên truyền hình, ông Babis, một tỷ phú trước khi bước vào chính trường, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

“Số tiền đã rời khỏi ngân hàng Séc, đã bị đánh thuế, đó là tiền của tôi, và được trả lại cho một ngân hàng Séc”, Babis nói.

Cựu thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết ông đã từ bỏ cổ phần trong một công ty mà ông có liên quan đến vụ rò rỉ và phủ nhận hành vi sai trái. Một tuyên bố của văn phòng thủ tướng Lebanon cho biết ông đã tham gia thành lập công ty vào năm 2015 và sở hữu 17 cổ phiếu, nhưng công ty không có hoạt động gì kể từ đó và ông đã từ chức và bán cổ phần của mình.  

Ấn Độ và Pakistan lên tiếng điều tra

Indian Express, một phần của tập đoàn, cho biết các tài liệu cho thấy doanh nhân Anil Ambani và các đại diện của ông sở hữu ít nhất 18 công ty nước ngoài ở Jersey, British Virgin Islands và Cyprus.

Được thành lập từ năm 2007 đến năm 2010, bảy công ty trong số này đã vay và đầu tư ít nhất 1,3 tỷ đô la, báo cáo cho biết.

Vào năm 2020, sau một vụ tranh chấp với ba ngân hàng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, Ambani, Chủ tịch Tập đoàn Reliance, đã khai trước tòa án London, giá trị tài sản ròng của ông là 0. Ambani đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Một luật sư giấu tên, thay mặt cho Ambani, nói với Express: “Khách hàng của chúng tôi là cư dân thuế của Ấn Độ và đã tiết lộ với các cơ quan chức năng của Ấn Độ theo yêu cầu của pháp luật. Tất cả các cân nhắc bắt buộc đã được tính đến khi công bố trước tòa án London. Tập đoàn Reliance tiến hành hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và đối với các yêu cầu pháp lý và kinh doanh hợp pháp, các công ty được hợp nhất ở các khu vực pháp lý khác nhau".

Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết họ sẽ điều tra các trường hợp liên quan đến “Pandora Papers” và có hành động thích hợp, đồng thời cho biết thêm: "Chính phủ cũng sẽ chủ động tham gia với các cơ quan tài phán nước ngoài để thu thập thông tin về người nộp thuế / pháp nhân có liên quan".

Trong một diễn biến khác, phe đối lập của Pakistan kêu gọi Thủ tướng Imran Khan ra lệnh cho các bộ trưởng và phụ tá trong nội các có tên trong vụ rò rỉ thông tin từ chức và đối mặt với cuộc điều tra.

Bộ trưởng Tài chính Tarin, trong số những người Pakistan được xác định, nói với Geo TV rằng tất cả mọi người sẽ bị điều tra, bao gồm cả ông ta. Bộ trưởng cũng phủ nhận hành vi sai trái.

"Nếu bất kỳ hành vi sai trái nào được xác lập, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp", Thủ tướng Khan nói trên Twitter.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h