Hỗ trợ chỗ lưu trú cho đội ngũ y tế đến TP. HCM chống dịch

Thứ sáu, 02/07/2021 22:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các khách sạn của TP. HCM như Continental, New World Sài Gòn, Oscar, Đệ Nhất… sẵn sàng bố trí hơn 1.000 chỗ lưu trú miễn phí cho đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên từ các tỉnh miền Bắc vào TP. HCM chống dịch.

Trước lúc nhận phòng khách sạn lưu trú, đội ngũ y tế được lực lượng khách sạn kiểm tra thân nhiệt.

Trước lúc nhận phòng khách sạn lưu trú, đội ngũ y tế được lực lượng khách sạn kiểm tra thân nhiệt.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP. HCM với số ca nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn, ngày 1/7, Bộ Y tế đã chi viện khẩn lực lượng y tế hùng hậu cấp tốc vào tiếp sức cho TP. HCM chống dịch Covid-19. 

Dịp này, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã hỗ trợ phục vụ lưu trú, ăn uống nhiều ngày cho 1.050 y, bác sĩ, giảng viên, sinh viên y khoa… tình nguyện viên từ miền Bắc vừa bay vào.

Tham gia chương trình hỗ trợ, Saigontourist Group huy động 5 khách sạn gồm Continental, Kim Đô, Oscar, Đệ Nhất và Thiên Hồng bố trí phòng ngủ dành cho 1.050 người của đội ngũ y tế hỗ trợ TP. HCM chống dịch.

Thời gian các đoàn lưu lại tại các khách sạn nói trên dự kiến dài ngày, bắt đầu từ ngày 1/7. Các khách sạn này còn phục vụ các bữa ăn sáng, ăn tối cho tất cả thành viên của các đoàn.

3.Khai báo y tế bằng QR code tại khách sạn_DSC6853

Ngoài 5 khách sạn trên, Saigontourist Group cũng chuẩn bị dự phòng khách sạn New World Sài Gòn đón đoàn chuyên gia y tế, bác sĩ.

Đoàn của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương gồm 323 thành viên nhận phòng tại khách sạn Kim Đô vào trưa ngày 1/7. Tiếp đó là đoàn gồm 522 cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện khác đến nhận phòng tại khách sạn Continental, Oscar và Đệ Nhất vào chiều và tối 1/7. Các đoàn còn lại đến nhận phòng các khách sạn khác trong ngày 2/7.

Đây là chiến dịch hỗ trợ khẩn cấp lần thứ hai dành cho đội ngũ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. HCM do Saigontourist Group đảm trách.

Trước đó, Saigontourist Group đã bố trí khách sạn Đồng Khánh và khu nghỉ dưỡng Cần Giờ làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ ăn, ở miễn phí cho đội ngũ y, bác sĩ đang điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.

Thời gian phục vụ chiến dịch này tại khách sạn Đồng Khánh đã bắt đầu từ ngày 27/6 và tại khu nghỉ dưỡng Cần Giờ từ ngày 29/6.

"Qua các chiến dịch hỗ trợ này, chúng tôi muốn đóng góp một phần nhỏ của mình, nhằm tiếp lửa cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch có thêm điểm tựa tinh thần để sớm đẩy lùi Covid-19”, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cho biết.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp