Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê cùng các đại sứ Giờ Trái Đất 2018 biểu diễn tiết mục "Heal The World" đầy xúc động

Thứ hai, 26/03/2018 06:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 24/03, tại Hà Nội, Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê xuất hiện với vai trò đại sứ chiến dịch Giờ Trái Đất 2018, trong trang phục truyền thống Ê đê đơn giản nhưng không kém phần nổi bật.

Báo Công luận
 
Tối 24/03, tại Hà Nội, Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê xuất hiện với vai trò đại sứ chiến dịch Giờ Trái Đất 2018, trong trang phục truyền thống Ê đê đơn giản nhưng không kém phần nổi bật.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 là hoạt động thường niên của EVN HANOI trong nhiều năm trở lại đây. Với chủ đề “Go more Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”, Hoa hậu H’Hen Niê và các đại sứ khác tham gia chiến dịch đã cùng chung tay tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu.

Báo Công luận
 
Ngoài vai trò đại sứ, Hoa hậu H’Hen Niê còn cùng ca sĩ Trung Quân, Bảo Trâm tham gia biểu diễn tiết mục đặc biệt trên nền bài hát nổi tiếng “Heal The World”. Hoa hậu H’Hen Niê có dịp khoe chất giọng của mình qua phần đọc voice nói về vấn đề bảo vệ môi trường và góp phần làm cho cuộc sống xanh hơn. Người đẹp còn cùng các ca sĩ hòa giọng hát bài "Heal The World". 

Báo Công luận
 
Để chuẩn bị cho phần biểu diễn này, Hoa hậu H’Hen Niê đã tập luyện nhiều lần và thường xuyên tự nói chuyện trước gương để có thể truyền tải thông điệp của chiến dịch đến với mọi người. Bên cạnh đó, người đẹp có phần giao lưu, trò chuyện với khán giả, truyền cảm hứng xoay quanh chủ đề “Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

Báo Công luận
 
Lần đầu tiên tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất, Hoa hậu H’Hen Niê hào hứng chia sẻ: “Qua tiết mục mở màn Heal The World, Hen và các anh chị tham gia chiến dịch muốn gửi đến khán giả thông điệp về bảo vệ Mẹ Thiên Nhiên – chính là môi trường sống của chúng ta. Hiện nay, Trái Đất đang đối diện với nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới hệ sinh thái, dẫn đến nhiều thiên tai như băng tan, sạt lở, biến đổi khí hậu, bão lũ… Tất cả những điều ấy là mối đe dọa đến đời sống của chúng ta, mà cụ thể là môi trường sống. Mọi người hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, bằng những hành động cụ thể. Không cần bạn phải làm gì to tát, chỉ cần một hành động nhỏ như tắt điện khi không sử dụng cũng góp phần làm cho cuộc sống xanh hơn”.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục tham gia các chương trình, chiến dịch vì cộng đồng, Hoa hậu H’Hen Niê còn tích cực tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Giờ Trái Đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF). Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng Chiến dịch.Chiến dịch giờ Trái Đất 2018 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện.Tại Hà Nội, chiến dịch Giờ Trái đất 2018 chính thức được lan tỏa từ sự kiện Khởi động tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm vào ngày 3/3/2018. Sự kiện đã thu hút rất đông đảo sinh viên của nhiều Trường Đại học Cao đẳng trên địa bàn TP. Hà Nội, nhiều tình nguyện viên và người dân Thủ đô tham gia. Tiếp đó, hàng loạt hoạt động hưởng ứng đã diễn ra trong suốt tháng 3 tại khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Báo Công luận
 
Việt Nam tham gia Giờ Trái Đất từ năm 2009. Đây là một trong những hành động của Chính phủ và người dân Việt Nam thể hiện cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030, chung tay cùng thế giới trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu. Khẩu hiệu của Chiến dịch Giờ Trái Đất 2018 là “Go More Green – Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Theo chương trình, 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc đồng loạt tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 24/3 để hưởng ứng chiến dịch. 

P.V

 



Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa