Hoa Kỳ bắt giữ vợ của trùm ma túy khét tiếng ‘El Chapo’

Thứ ba, 23/02/2021 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vợ của Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, trùm ma túy khét tiếng được gọi là “El Chapo”, đã bị bắt hôm thứ Hai (23/2) tại Sân bay Quốc tế Washington Dulles ở Virginia.

Emma Coronel Aispuro, vợ của Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, rời tòa án liên bang ở New York vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Ảnh: AP

Emma Coronel Aispuro, vợ của Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, rời tòa án liên bang ở New York vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Ảnh: AP

Người phụ nữ này bị cáo buộc tham gia buôn bán ma túy quốc tế và góp phần giúp chồng vượt ngục, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo.

Emma Coronel Aispuro, 31 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ-Mexico, bị buộc tội âm mưu phân phối cocaine, methamphetamine, heroin và cần sa để nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nhà chức trách Mỹ cho biết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng Coronel Aispuro đã âm mưu với những người khác để hỗ trợ Guzmán vượt ngục vào tháng 7 năm 2015 khỏi nhà tù Altiplano khét tiếng của Mexico và tham gia lên kế hoạch vượt ngục với những người khác trước khi Guzman bị dẫn độ vào tháng 1 năm 2017. Guzmán đã bị kết án tù chung thân tại tòa án liên bang ở Brooklyn vào tháng 7 năm 2019.

Luật sư cho Coronel Aispuro không thể có mặt ngay lập tức để đưa ra bình luận. Cô lớn lên ở bang Sinaloa, trung tâm ngành công nghiệp ma túy bất hợp pháp của Mexico, nhưng sinh ra ở California và là công dân Hoa Kỳ.

Coronel Aispuro và cuộc hôn nhân thần thoại của cặp đôi đã trở nên nổi tiếng trong phiên tòa mà cô ấy tham dự, đôi khi 'hôn gió' chồng mình từ hàng ghế thứ hai dành riêng. Cô có một thân hình quyến rũ, trong đôi giày cao gót nhọn và kính râm quá khổ.

Coronel Aispuro là một cựu hoa hậu, người được giới thiệu với El Chapo ở tuổi 17, khi đó ông trùm ma túy 49 tuổi. Cô là con gái của Coronel Barreras, một ông trùm trong băng đảng Sinaloa sau đó bị kết án tù vì buôn bán ma túy và súng.

Coronel Aisparo nói rằng khi cô gặp người chồng tương lai của mình, cô không biết anh ta có liên quan đến buôn bán ma túy.

Băng đảng Sinaloa của Guzman đã đóng một vai trò quan trọng trong vụ bạo lực khiến hơn 300.000 người Mexico thiệt mạng trong 15 năm qua. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với Telemundo, cô ấy nói rằng "chồng tôi không bạo lực”.

Các công tố viên cho biết chồng của Aispuro thường xuyên nhắn tin cho cô trong khi anh ta đang trốn tránh chính quyền Mexico và bị cáo buộc liên quan đến hậu cần cho hoạt động buôn bán ma túy.

Hoàng Long

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h