Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai chương trình “ATM hiến máu cứu người”

Thứ tư, 22/09/2021 19:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh vừa triển khai Chương trình ATM Hiến máu cứu người với ý nghĩa “Giọt máu trao đi – Cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa”.

Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình ATM Hiến máu cứu người với ý nghĩa “Giọt máu trao đi – Cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa”.

Chương trình dự kiến triển khai trong thời gian từ ngày 28/9 - 7/10/2021, tối đa 150 người/ngày. Địa điểm tại Tòa nhà VNPT, 1487 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp hội viên; đặc biệt là các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vận động cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hiến máu tình nguyện là một việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, với đồng bào mình.

Tấm lòng thương yêu “một người vì mọi người”, nghĩa cử hiến máu cứu người luôn cao đẹp, cần được phát huy.

hoi doanh nhan tre viet nam trien khai chuong trinh atm hien mau cuu nguoi hinh 1

Chương trình ATM Hiến máu cứu người lan tỏa thông điệp “Giọt máu trao đi – Cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa”.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn Chương trình ATM Hiến máu cứu người bước đầu sẽ vận động được 1.500 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp đủ máu cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh; lượng máu dự phòng đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian dịch bệnh.

Ngay sau khi phát động, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tiên phong đăng ký 300 tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên ngân hàng tham gia hiến máu.

Đối tượng tham gia hiến máu là tất cả công dân khoẻ mạnh từ đủ 18 đến 60 tuổi, cân nặng ít nhất từ 45 kg trở lên, không mắc các bệnh truyền nhiễm và mãn tính, có thời gian tối thiểu giữa 2 lần hiến máu là 12 tuần đối với cả nam và nữ, thời gian trích ngừa vắc xin phòng COVID-19 sau 7 ngày. Các tình nguyện viên cũng cần mang theo CMT/CCCD khi đi hiến máu.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam, người hiến máu phải có đủ tiêu chuẩn về tuổi, sức khỏe.

Mục đích hiến máu với thể tích 350 ml, 450 ml là đảm bảo an toàn hạn chế những bất đồng miễn dịch và sự lây lan của các bệnh lây qua đường truyền máu

Bên cạnh đó, việc hiến máu với thể tích 350ml, 450ml vẫn đảm bảo sức khỏe cho người nhận máu và người hiến máu.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp hội viên, các tổ chức, cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người bệnh, với nghĩa cử cao đẹp “Giọt máu trao đi – Cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa”.

PV

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe