(NB&CL) Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng Đất nước đổi mới”, Hội Báo toàn quốc 2017 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Bộ Tài chính và UBND TP. Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 17- 19/3/2017 tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Chương trình Lễ Khai mạc và Bế mạc Hội Báo được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).
Ngày hội nghề sôi nổi
Hầu hết các sự kiện tại Hội Báo toàn quốc 2017 đều tập trung hướng đến vấn đề nâng cao nghiệp vụ báo chí, gắn với những người làm báo. Trong đó, điểm nhấn chính là các chương trình hội thảo diễn đàn, tọa đàm, trưng bày sản phẩm báo chí tiêu biểu, với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí, các cấp HNB Trung ương và địa phương. Thông qua Hội Báo toàn quốc 2017, người làm báo có cơ hội gắn kết, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nữa, nhất là trong bối cảnh xu thế làm báo hiện đại hôm nay. Hội Báo toàn quốc, bên cạnh việc tôn vinh, biểu dương lực lượng báo chí còn đồng thời tạo ra diễn đàn, sinh hoạt nghiệp vụ có ý nghĩa của giới báo chí Việt Nam…
[caption id="attachment_154367" align="aligncenter" width="640"]
Hội đồng chung khảo chấm Giải Bìa báo Tết đẹp trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2017. Ảnh: Sơn Hải[/caption]
Đáng chú ý trong số các hoạt động của Hội báo là Hội thảo “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” được tổ chức chiều ngày 17/3/2017. Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 – 2017) và kỷ niệm 35 năm ngày mất của đồng chí Lưu Quý Kỳ (1/8/1982 – 1/8/2017). Thông qua Hội thảo này, các nhân chứng, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tưởng niệm nhà báo tiền bối Lưu Quý Kỳ, người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, cho Hội Nhà báo Việt Nam. Hội thảo nằm trong loạt hoạt động nhằm thiết thực triển khai việc nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm tài liệu hiện vật lịch sử về truyền thống báo chí, về các nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, đóng góp tư liệu, tài liệu cho việc xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
Một hoạt động đáng chú ý nữa trong khuôn khổ Hội báo là Diễn đàn “Đạo đức người làm báo trong kỷ nguyên số” được tổ chức chiều ngày 17/3/2017. Diễn đàn hướng vào một số nội dung: Thứ nhất, cùng với Luật Báo chí, đạo đức có vai trò to lớn trong hoạt động báo chí, hoạt động tác nghiệp của từng nhà báo, từng hội viên; Thứ hai, là cùng thống nhất nhận thức để cùng thực hiện, cùng tránh vi phạm đạo đức. Bởi lẽ, bắt tay vào hoạt động tác nghiệp, hàng trăm thứ cám dỗ: câu view bằng giật tít để trục lợi, bất chấp tổn hại đưa thông tin nhằm có lợi cho nhóm hoặc cá nhân; xa rời tôn chỉ mục đích, không quan tâm đến chữ tâm, không quan tâm đến thuần phong mỹ tục, lợi ích của cộng đồng, quốc gia, dân tộc… Đạo đức người làm báo là vấn đề mang tính thời sự, rất cần thiết đối với người làm báo.
Cũng trong khuôn khổ Hội Báo còn có một hoạt động giàu ý nghĩa và thiêng liêng. Đó là “Lễ Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam” diễn ra chiều ngày 18/3/2017. Đây là Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam lần thứ 6 và là lần thứ 2 trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc (lần thứ nhất là Hội Báo toàn quốc 2016). Năm nay có một điểm đặc biệt là không chỉ có các nhà báo, gia đình nhà báo, cơ quan báo chí, thậm chí còn có nhiều HNB địa phương, có tính chất vùng, miền, từ Bắc vào Nam tham gia hiến tặng; và là lần đầu tiên các HNB khu vực phía Bắc tham gia rất rầm rộ. Đặc biệt, Lễ hiến tặng có sự tham gia của nhiều nhà báo lão thành nguyên là Lãnh đạo cấp cao của HNBVN. Những kỷ vật được trao tặng là những kỷ vật đã gắn bó máu thịt với các nhà báo, cơ quan báo chí và các thời điểm lịch sử của dân tộc. Tại buổi lễ này có trên 50 tập thể và cá nhân đăng ký hiến tặng… với hàng nghìn hiện vật, tài liệu, góp phần nâng tổng số hiện vật Bảo tàng có được là hơn 1,4 vạn hiện vật.
Theo nhà báo- TS. Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam), Phó Trưởng Tiểu ban nội dung Hội Báo toàn quốc 2017: “Năm nay, các hoạt động bổ trợ trong Hội Báo, đặc biệt là hoạt động mang tính chất nghề nghiệp phong phú hơn. Việc BTC đã phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường chấm và trao Giải tác phẩm Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2016 là một điểm nhấn rất hay, ấn tượng, mang tính thời sự của Hội Báo. Bên cạnh đó, với gần 100 format chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết gửi về Hội Báo, trong đó có nhiều chương trình thật sự ấn tượng, mang đậm màu sắc của Tết và thể hiện trình độ nghiệp vụ làm truyền hình hiện đại của chúng ta…”
Tại Hội báo còn trưng bày hình ảnh về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại. Hội Báo cũng là dịp để được nghe ý kiến nhận xét, góp ý phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa những người làm báo. Trong khuôn khổ của Hội báo còn có khu vực dành cho Phố sách mini, tôn vinh văn hóa đọc, khu vực bán hàng Việt Nam chất lượng cao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, và của chính sinh viên báo chí thể hiện.
[caption id="attachment_154368" align="aligncenter" width="640"]
Hội Báo toàn quốc 2017 sẽ diễn ra tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam.Ảnh: NL[/caption]
Cuộc ra quân, khoe sắc của đội ngũ báo chí Việt Nam
Cả tuần nay, khuôn viên Toà nhà Hội Nhà báo Việt Nam đã nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu. Chiếc cổng chào được trang trí ấn tượng và ý nghĩa dường như rộng mở hơn để đón chào những đại biểu, những hội viên- nhà báo về dự “Hội”, thăm quan, thưởng lãm.
Hội Báo toàn quốc 2017 đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 350 đơn vị, cơ quan báo chí cả nước; trưng bày 406 loại ấn phẩm (với tổng số 3.790 tờ báo, tạp chí), gồm báo Tết Dương lịch 2017, báo Tết Đinh Dậu, số Tất niên, số Tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu Quý 1 năm 2017; gần 100 chương trình truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp và hơn 240 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường trong năm 2016. Năm nay diện tích dành cho hoạt động trưng bày triển lãm đã tăng gấp hơn hai lần năm 2016, được bố trí ở tầng 1 và tầng 2 với không gian các phòng rộng rãi, với mong muốn “nhìn thấy” rõ hơn toàn cảnh lực lượng báo chí của cả nước. Hội báo gồm 3 khu vực: Thứ nhất là khu vực toàn cảnh báo chí Việt Nam (do Bộ Thông tin & Truyền thông thực hiện); Thứ hai là khu vực trưng bày Báo chí khối Trung ương; Thứ ba là khu vực trưng bày Khối báo chí địa phương (gồm 12 cụm thi đua). Mặc dù vẫn được đặt trong khối nhưng mỗi đơn vị báo chí, Cụm báo chí địa phương về cơ bản đều có hẳn một không gian trưng bày riêng.
Sau cuộc “tập dượt”, “thử sức” năm 2016, đây là lần thứ 2 Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, “ngôi nhà chung ấm áp” tình đồng chí, đồng nghiệp của các cấp Hội và giới báo chí cả nước. Các hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực và bổ ích, giàu chất trí tuệ, giàu chất văn hóa trong khuôn khổ của Hội báo sẽ làm sinh động, phong phú thêm đời sống báo chí.
Hội báo còn góp phần quảng bá hình ảnh của báo chí trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng là dịp khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng gia tăng của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội.
Ngọc Lành