Hội Nhà báo Thái Lan trao đổi nghiệp vụ báo chí với Chi hội Nhà báo Báo Công lý

Thứ sáu, 16/08/2019 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan do ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan đã tới thăm, và làm việc với Chi hội Nhà báo Báo Công lý.

Quanh cảnh buổi trao đổi nghiệp vụ giữa hai đơn vị. Ảnh: PV

Quanh cảnh buổi trao đổi nghiệp vụ giữa hai đơn vị. Ảnh: PV

Tham dự buổi tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý; Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng TANDTC; Phan Hữu Minh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cùng các thành viên trong Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý trao đổi nghiệp vụ với Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý trao đổi nghiệp vụ với Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan và các thành viên trong đoàn. Ảnh: PV

Ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan và các thành viên trong đoàn. Ảnh: PV

Thay mặt Ban lãnh đạo Toà soạn và Ban Thư ký Chi hội, Tổng Biên tập Báo Công lý Nguyễn Mạnh Hồng nhiệt liệt chào mừng ông Mongkol Bangprapa đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ báo chí với Báo Công lý xung quanh những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp, Tổng Biên tập Báo Công lý đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Báo Công lý. Theo đó, Báo Công lý có chức năng thông tin về tổ chức, hoạt động của TANDTC và các Tòa án khác; tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tham gia đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, các hiện tương tiêu cực trong hoạt động tư pháp và đời sống xã hội. Thực hiện diễn đàn trao đổi về hoạt động tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Sau 18 năm thành lập (từ 2001 đến nay), được sự quan tâm của cơ quan chủ quản tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, cơ chế chính sách, nhờ đó Báo Công lý có những bước đổi mới, phát triển đáng ghi nhận cả về quy mô và chất lượng thông tin.

Từ việc Báo Công lý chỉ xuất bản 01 kỳ/tuần (năm 2001), đến nay Báo Công lý đã tổ chức xuất bản nhiều ấn phẩm, gồm: Ấn phẩm Báo in Công lý chính trị, ấn phẩm Báo in Công lý và Xã hội, Báo điện tử Công lý và chuyên trang điện tử Công lý xã hội.

Bên cạnh đó, Báo Công lý được lãnh đạo TANDTC giao nhiệm vụ thực hiện chương trình Truyền hình Tòa án nhân dân (hoạt động từ tháng 6/2017): Sản xuất và phát sóng vào 10h sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý tặng quà lưu niệm cho Đoàn Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý tặng quà lưu niệm cho Đoàn Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của TANDTC, những năm qua, Chi hội Nhà báo Báo Công lý đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án; Thông tin chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp quan trọng của TAND đối với công tác tư pháp trong thời kỳ đổi mới.

Chia sẻ về những thách thức từ mạng xã hội và kỷ nguyên truyền thông số đối với quá trình hoạt động và phát triển của Báo Công lý, Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng cho biết,  xu hướng phát triển báo chí trong nước và trên thế giới hiện nay có nhiều thay đổi, công nghệ kỹ thuật ngày càng phát triển khiến báo in đang bị co lại và gặp những khó khăn.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan, xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại, Báo Công lý đang dần từng bước đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng thông tin và hiệu quả hoạt động. Chủ trương, định hướng phát triển lâu dài của Báo xác định rõ nhiệm vụ chính trị chuyên môn xuất bản báo chí là quan trọng, nhưng kinh tế là quyết định. Lãnh đạo Báo tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm theo hướng đảm bảo tôn chỉ mục đích nhưng phải có tính hấp dẫn gắn với kinh tế báo chí, tạo nguồn doanh thu từ các ấn phẩm để duy trì hoạt động và từng bước phát triển.

Đoàn Hội Nhà báo Thái Lan tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo Báo Công lý và các thành viên trong Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý. Ảnh: PV

Đoàn Hội Nhà báo Thái Lan tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo Báo Công lý và các thành viên trong Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý. Ảnh: PV

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm báo chí giữa hai nước trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Quyền năng và phương pháp tác nghiệp của nhà báo trong các phiên tòa xét xử; “Báo chí với công tác Tòa án”; Việc nâng cao năng lực quản lý điều hành và những đóng góp của Báo Công lý đối với sự phát triển của hệ thống TAND, với xã hội cộng đồng…

Tập thể cán bộ, lãnh đạo, phóng viên Báo Công lý chụp hình lưu niệm với Hội Nhà Báo Thái Lan. Ảnh: PV

Tập thể cán bộ, lãnh đạo, phóng viên Báo Công lý chụp hình lưu niệm với Hội Nhà Báo Thái Lan. Ảnh: PV

Cảm ơn tình cảm sâu sắc và sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo của Chi hội Nhà báo Báo Công lý, ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan cho biết ông và các thành viên trong đoàn đã tiếp thu được rất nhiều bài học có ích sau buổi trao đổi nghiệp vụ. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm từ cuộc trao đổi, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan tin tưởng rằng báo chí Thái Lan trong tương lai sẽ có những thay đổi, đột phá cả về chất và lượng để bắt kịp với thời đại, mang đến những thông tin hữu ích, thiết thực nhất phục vụ cho người dân.

P.V

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội