Nhà báo Đỗ Chí Nghĩa - ỦY viên thường trực ỦY ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN - Chủ tịch LCH Nhà báo Văn phòng Quốc hội:

“Hội Nhà báo Việt Nam phát triển, uy tín sẽ dẫn dắt giới báo chí ngày càng uy tín”

Thứ năm, 30/12/2021 14:10 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Nhà báo Đỗ Chí Nghĩa - Chủ tịch LCH Nhà báo Văn phòng Quốc hội - kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới HNBVN sẽ tiếp tục phát huy được những thành quả đã qua, tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng tầm vị thế, uy tín của giới báo chí cả nước.

Đặc biệt, ông mong muốn lãnh đạo HNB nhiệm kỳ tới sẽ là những gương mặt được mọi người biết đến nhiều trong giới báo chí, có uy tín, tâm huyết, có tiếng nói, tháo gỡ được nhiều khó khăn, bất cập hiện tại…

Bài liên quan

Có thể nói, HNBVN thời gian qua đã có những đổi mới trong hoạt động mang tính chiều sâu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả. Không chỉ tạo ra không khí đầm ấm, chuyên nghiệp, yêu nghề, phấn đấu vì nghề mà còn góp phần tạo nên vị thế của báo chí trong xã hội. Đồng thời, Hội cũng gìn giữ được truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, hun đúc được sự nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm, tạo ra sung lực tích cực trong xã hội.

Bên cạnh đó, Hội còn tạo ra được nhịp cầu để giao lưu trong giới báo chí với nhau, học hỏi lẫn nhau trong công việc, trong nghề nghiệp. Việc rèn nghề được đào tạo thường xuyên, bắt nhịp với những xu hướng mới... Hoạt động của Hội rất sát thực tế và đa dạng từ những hội thảo, tọa đàm, Hội báo toàn quốc... đã tiếp thêm “lửa” cho HNB địa phương, các LCH, Chi hội... Từ đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, lan tỏa không khí tích cực, thu hút hội viên tham gia.

hoi nha bao viet nam phat trien uy tin se dan dat gioi bao chi ngay cang uy tin hinh 1

Nhà báo Đỗ Chí Nghĩa.

Trong dòng chảy phát triển chung ấy, Liên chi hội Văn phòng Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều những dấu ấn, tuy còn khiêm tốn nhưng đối với Liên chi hội đây là bước tiến lớn, đáng ghi nhận. Thấm nhuần các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các quy định của Nhà nước, bám sát sự hướng dẫn của HNBVN, sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan Văn phòng Quốc hội, Liên chi hội đã triển khai các nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan báo chí Quốc hội.

Các kênh thông tin báo chí của Quốc hội đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền các Dự án Luật...

Lãnh đạo các Chi hội trực thuộc đã chủ động, tích cực xây dựng, duy trì nhiều chuyên đề, chuyên mục đa dạng, nhạy bén, nhiều đề tài có chiều sâu, có tác động xã hội, tạo được sức lan tỏa, có bản sắc và sức chiến đấu, được bạn đọc và các cơ quan, bộ, ban ngành và đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Các hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc làm cho pháp luật đi vào đời sống, nâng cao nhận thức và hành động của người dân, tuân thủ quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các Chi hội đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến, hội thảo chuyên đề về các dự án Luật với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia trong các lĩnh vực, các nhà quản lý… tạo được diễn đàn trao đổi, thảo luận, tranh luận sôi nổi, sâu sắc về những nội dung luật được dư luận quan tâm, góp phần giải đáp nhiều vấn đề nóng bỏng từ thực tiễn…

Có thể thấy rằng, chúng tôi đã tham gia rất tích cực các hoạt động của HNB, đồng thời chủ động có những sáng kiến phù hợp với đơn vị. Những hoạt động có sức lan tỏa đã góp phần củng cố hình ảnh của giới báo chí Quốc hội trong cơ quan Quốc hội. Các Ủy ban, đơn vị, đại biểu Quốc hội cũng tin tưởng, tự hào hơn đối với các cơ quan báo chí của mình qua các hoạt động của Hội tổ chức, đặc biệt là Giải Báo chí Quốc gia.

Các Chi hội nhà báo đã dành thời lượng đáng kể với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực để truyền thông xây dựng pháp luật. Nhiều bài báo có chất lượng đã được ghi nhận qua các giải thưởng cao quý như “Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước - bước đột phá cần thiết” (Giải B - Giải Báo chí Quốc gia năm 2017), “Đến nghị trường với quyền lực nhân dân” (Giải C - Giải báo chí Quốc gia năm 2017), “Sửa Luật đất đai 2013 - Hai vấn đề mấu chốt” (Giải Khuyến khích - Giải Báo chí Quốc gia năm 2018), “Phân cấp, phân quyền với việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương” (Giải B - Giải Báo chí Quốc gia năm 2019), “Thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” (Giải Khuyến khích - Giải Báo chí Quốc gia năm 2019), Giải Nhất Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2017…

Việc tích cực tham gia các giải báo chí trong những năm vừa qua và đạt được nhiều giải thưởng đã tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật, qua đó phát huy hiệu quả vai trò của báo chí trong lĩnh vực công tác này.

hoi nha bao viet nam phat trien uy tin se dan dat gioi bao chi ngay cang uy tin hinh 2

Tọa đàm "Báo chí với Quốc hội" do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức.

Tiếp tục một nhiệm kỳ mới, chúng tôi kỳ vọng rằng, HNBVN sẽ tiếp tục phát huy được những thành quả đã qua đặc biệt là truyền thống vẻ vang của Hội qua nhiều thế hệ. Hội Nhà báo Việt Nam phát triển uy tín sẽ dẫn dắt giới báo chí ngày càng uy tín. Từ đó, góp phần hun đúc, bồi dưỡng, tôn vinh những cây bút chính trực có trách nhiệm xã hội, có trí tuệ, quyền lực, thẩm quyền trong xã hội khi đánh giá, nhìn nhận sự việc và định hướng dư luận.

Chúng tôi cũng mong rằng, Giải Báo chí Quốc gia sẽ tiếp tục củng cố uy tín, phát triển hơn nữa và thu hút được sự quan tâm của giới báo chí, dư luận xã hội. Mong rằng giải thưởng danh giá này sẽ quan tâm, đánh giá các tác phẩm gắn với những tác động xã hội một cách toàn diện hơn nữa. Có những vấn đề có thể tác động ngay, gây tiếng vang rộng lớn nhưng có những việc mang chiều sâu âm thầm, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong xã hội thì cũng nên được quan tâm.

Tôi nói ví dụ như báo chí với Quốc hội, có những vấn đề đưa ra không phải là vụ việc này, trường hợp kia, không phải là những phóng sự điều tra nóng bỏng nhưng lại “gỡ” được vướng mắc của chính sách. Từ tranh luận, tranh biện có thể thay đổi cả cơ chế, thiết lập hành lang pháp lý, tạo môi trường cho đất nước, doanh nghiệp, cá nhân phát triển. Quan trọng hơn, nó tạo ra tâm lý, tháo gỡ được những rào cản để phát huy nguồn lực sáng tạo. Cho nên truyền thông về chính sách, đặc biệt là chính sách của các cơ quan dân cử, của Quốc hội, của Nhà nước thì hết sức quan trọng.

Rất mong, nhiệm kỳ tới, Giải Báo chí Quốc gia hay trong sinh hoạt chung của Hội Nhà báo sẽ quan tâm đến những vấn đề mang tính chiều sâu đó, đồng thời xem xét đến chất lượng nghiệp vụ đặc thù của từng loại hình cơ quan báo chí.

Thêm vào đó, chúng tôi mong thời gian tới sẽ có những chính sách, những cuộc làm việc với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các cấp Hội trên địa bàn. Ví dụ như địa phương nào không quan tâm đến hoạt động của Hội  thì Trung ương HNBVN sẽ lên tiếng với các tỉnh thành phố để có hướng hỗ trợ. Lãnh đạo Hội cần phải quan tâm, lấy chính sách ở các nơi tốt để so sánh, tư vấn cho các đơn vị khó khăn. Có những nơi ngân sách cấp nhiều, anh em có đời sống tốt, trụ sở, phương tiện đi lại đầy đủ, nhưng có những nơi anh em khó khăn…

Đặc biệt, chúng tôi mong Lãnh đạo HNB nhiệm kỳ tới sẽ là những gương mặt được mọi người biết đến nhiều trong giới báo chí, có uy tín, tâm huyết, có tiếng nói, tiếp tục tháo gỡ được nhiều khó khăn, bất cập hiện tại.

Hà Vân (Ghi)

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội