Hội thảo “Đạo đức nhà báo trong bối cảnh truyền thông hiện nay”

Thứ năm, 15/06/2017 15:26 PM - 0 Trả lời

Sáng 15/6, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Mai Đức Lộc và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh đồng chủ trì Hội thảo “Đạo đức nhà báo trong bối cảnh truyền thông hiện nay”.

(CLO) Sáng 15/6, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Mai Đức Lộc và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh đồng chủ trì Hội thảo “Đạo đức nhà báo trong bối cảnh truyền thông hiện nay”.  [caption id="attachment_168227" align="aligncenter" width="4608"]Báo Công luận Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh đồng chủ trì hội thảo.[/caption] Phát biểu đề dẫn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc cho biết, chủ đề của hội thảo vừa mang tính cấp bách vừa mang tính nghề nghiệp trong hoạt động tác nghiệp của báo chí hiện nay. Hội thảo tập trung bàn thảo về đạo đức nghề nghiệp của nhà báo trong kỷ nguyên truyền thông số và ứng xử của lãnh đạo đối với truyền thông trước các sự kiện xảy ra. Tại hội thảo đã có 15 bản tham luận của các nhà báo tâm huyết bàn về các vấn đề: báo chí tuyên truyền việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; báo chí với việc định hướng dư luận, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; những điều cần chú ý về đạo đức nghề nghiệp của nhà báo trong kỷ nguyên truyền thông số; sự trung thực của nhà báo trong khai thác nguồn tin; vai trò của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng trong việc tập hợp và nâng cao chất lượng hội viên; ứng xử của nhà báo trước những thông tin trên mạng xã hội hiện nay… Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho rằng, những năm gần đây, báo chí phát triển mạnh theo hướng hội nhập, mạng xã hội đóng góp vai trò to lớn trong truyền thông. Việc ra đời của mạng xã hội với các ứng dụng vô cùng nhanh nhạy và linh hoạt đã thúc đẩy báo chí phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng là thách thức lớn cho báo chí chuyên nghiệp. Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, tài sản quý giá nhất của một tờ báo chính là lòng tin của bạn đọc. Điều đó đúng với nhiều tờ báo và nhiều nhà báo có uy tín hiện nay trong làng báo nước ta. Vì vậy, phóng viên của những tờ báo uy tín nếu không sống và viết một cách chân chính, sớm muộn gì cũng bị bạn đọc nhận diện và đào thải. Trong quy định về đạo đức nghề nghiệp của của người làm báo Việt Nam có ghi “Nhà báo phải hành ghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật”. Điều đó có nghĩa, nhà báo chân chính phải chuyên nghiệp trong cách hành nghề, luôn tôn trọng sự thật. Không biết rõ, hiểu rõ, không nói, không viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, không nói, không viết và chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chưa nói, chưa viết. Bên cạnh đó, Hội cũng cần bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo. Bởi vì quyền này bị xâm phạm, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bản thân nhà báo, mà còn tác động đến sự đồng thuận của xã hội về địa vị pháp lý và sứ mệnh của nhà báo, liên quan mật thiết đến vấn đề khả năng tiếp cận thông tin của nhà báo, cơ hội cung cấp thông tin tới người dân, tác động trực tiếp đến quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân đã được minh định trong Luật báo chí nước ta. “Đạo đức nhà báo điều chỉnh hành vi nhà báo, cơ quan báo, hướng hoạt động của đời sống báo chí đến những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Làm sao đọc bài báo viết về thân phận con người mà bạn đọc cảm thấy một phần của mình trong đó thì mới truyền đi thông điệp nhân văn cao cả đến với đời. Đạo đức nghề báo sẽ làm cho nhà báo hướng đến chân, thiện, mỹ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định. Bàn về những điều cần chú ý về đạo đức nghề nghiệp của nhà báo trong kỷ nguyên truyền thông số, PGS, TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho rằng, trước xu thế toàn cầu hóa truyền thông, thông tin vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền và luôn được xã hội ghi nhận, tôn vinh. Tuy nhiên, khi mạng internet và thông tin đa phương tiện phát triển mạnh mẽ thì hoạt động báo chí bị ảnh hưởng do có một số những sự lệch lạc trong hoạt động nghề nghiệp. Nhiều bài báo với những câu từ, hình ảnh, tít bài nhằm mục đích câu view để thu hút người đọc hơn là đưa ra các giá trị thông tin cần đăng tải tới công chúng. Những sai phạm về đạo đức của người làm báo trong kỷ nguyên số thường hay gặp những lỗi như: “treo đầu dê bán thịt chó”, “chụp mũ”, điều khiển nội dung, xoay lệch bản chất, “hậu sự thật”. PGS, TS Đinh Thị Thúy Hằng cho rằng: “Việc giữ gìn phẩm giá, lòng tự trọng, lương tâm nghề nghiệp là một thử thách mà những người làm báo cần kiên tâm như một nguyên tắc tối thượng. Một nền báo chí nhân văn là nền báo chí dựa vững chắc trên nền tảng pháp luật và đạo đức. Thời cuộc càng biến động, xã hội hiện đại càng chịu nhiều áp lực, với sự phát triển mạnh mẽ của thông tin kỹ thuật số thì tính nhân văn của báo chí càng phải được đề cao. Mỗi người làm báo cần quan tâm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, hướng ngòi bút tới những giá trị nhân văn, hữu ích cho xã hội, cho con người và vì con người”. Trong khi đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Xuân cho rằng, để thực hiện trọng trách của báo chí, người làm báo phải nắm vững vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí. Người làm báo, bằng cái nghề và cái tâm của mình, nói lên tiếng nói khách quan, trung thực, chính xác, qua đó truyền tải đến đối tượng của mình những thông tin chân thật, cần thiết, động viên và cổ vũ, hướng họ đến nhận thức và hành động đẹp. Trong định hướng dư luận, báo chí cần chú trọng định hướng về chính trị, bởi từ trong bản chất của mình, định hướng chính trị là định hướng cơ bản, cốt lõi nhất của báo chí cách mạng. Để làm tốt điều này, báo chí thành phố Đà Nẵng cần nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và năng lực của báo chí-truyền thông trên địa bàn thành phố; phản ánh thông tin phải khách quan, chân thực đời sống nhân dân, đảm bảo tính thời sự; chú trọng hơn nữa tính đại chúng của thông tin, hướng tới xã hội, hướng về cơ sở; tăng cường trách nhiệm của Hội Nhà báo thành phố trong việc nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho hội viên.

Tin và ảnh: Đoàn Lương

Tin khác

Đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân tri ân các nhà báo lão thành

Đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân tri ân các nhà báo lão thành

(CLO) Ngày 16/5, đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Đại tá Nguyễn Khắc Tiếp và thắp hương tưởng nhớ cố nhà báo, Đại tá Phạm Phú Bằng. Đây là hoạt động tri ân các cựu chiến binh, nhà báo lão thành của Báo Quân đội nhân dân tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Nhà báo Đỗ Minh Thu: Có lẽ phải hàng nghìn chữ mới nói hết được cảm xúc của tôi…

Nhà báo Đỗ Minh Thu: Có lẽ phải hàng nghìn chữ mới nói hết được cảm xúc của tôi…

(NB&CL) “Đề cương loạt bài thì đã vạch ra rõ ràng, nhưng diễn giải ngần ấy câu chuyện, thông tin thì không đơn giản, lựa chọn từng câu chữ, mào đầu như thế nào, dẫn dắt như thế nào để độc giả bắt nhịp cảm xúc với mình, để rồi hòa vào cùng câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, sống lại bầu không khí Điện Biên năm xưa. Tôi cứ trăn trở như vậy, nhiều lần viết lại xóa…”- Nhà báo Đỗ Minh Thu- Báo điện tử Vietnamplus, đã chia sẻ như vậy khi kể lại câu chuyện tác nghiệp loạt bài công phu trong sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua.

Nghề báo
Tăng cường hợp tác tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam và tỉnh Thái Bình

Tăng cường hợp tác tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam và tỉnh Thái Bình

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành mong muốn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tăng cường tuyên truyền các chủ trương, kết quả của Thái Bình trên tất cả các lĩnh vực, qua đó lan tỏa, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nghề báo
Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp Đoàn công tác Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia

Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp Đoàn công tác Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia

(CLO) Chiều 15/5, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp Đoàn công tác Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia do ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia làm Trưởng đoàn, tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Nghề báo
Giải pháp truyền thông để nâng cao nhận thức về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp truyền thông để nâng cao nhận thức về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Ngày 15/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực IV tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững ĐBSCL, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ”.

Nghề báo