Hôm nay, học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội đi học trở lại

Thứ hai, 11/05/2020 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau nhiều tháng nghỉ dịch, khối mầm non, tiểu học của Hà Nội đi học trở lại. Theo khảo sát, thì phụ huynh bậc mầm non vẫn thận trọng khi đưa trẻ đến trường.

Đón học sinh trở lại trường

Hôm nay (11/05), học sinh cấp tiểu học và mầm non của thành phố Hà Nội sẽ quay trở lại trường sau sau thời gian nghỉ dài để phòng, chống dịch Covid-19. Vì các em còn nhỏ tuổi nên ý thức cá nhân về giữ vệ sinh phòng, tránh dịch vẫn luôn cần có sự giám sát, nhắc nhở của các thầy cô giáo và phụ huynh.

Hiện các nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để có thể đón trẻ quay trở lại trường học.

Không còn quy định giãn cách lớp học nên nhiều trường tiểu học, mầm non đã quyết định dạy học như bình thường, cho học sinh bán trú.

Các cơ sở mầm non, tiểu học đã chuẩn bị chu đáo để đón trẻ đến trường, học bán trú (ảnh TL).

Các cơ sở mầm non, tiểu học đã chuẩn bị chu đáo để đón trẻ đến trường, học bán trú (ảnh TL).

Các thầy cô giáo đã chuẩn bị rất chu đáo để đón trẻ đến lớp. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Động, Hà Nội cho rằng, công tác chuẩn bị đón học sinh mẫu giáo, tiểu học đi học trở lại đã được các nhà trường thực hiện chu đáo. Các trường thực hiện bán trú cho học sinh và không thực hiện giãn cách trong lớp học.

Để đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông trong giờ ăn các nhà trường sẽ tiến hành tách khối lớp theo nhiều đợt. Còn lại mọi công việc dạy học sẽ được tiến hành bình thường. Bỏ quy định giãn cách, đeo khẩu trang trong lớp đang tạo điều kiệm thuận lợi cho công tác dạy và học.

Công tác vệ sinh lớp học được các cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo (ảnh TL).

Công tác vệ sinh lớp học được các cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo (ảnh TL).

Với các cơ sở mầm non, nhà trẻ trong đó đông đảo là các cơ sở giáo dục tư thục thì không khí chuẩn bị đón các bé đi học trở lại cũng rất nhộn nhịp. Sau kỳ nghỉ dài hơn 3 tháng, nhóm trẻ mầm non, tư thục chịu thiệt hại nhất trong dịch Covid -19 nên khi trẻ đi học trở lại đã mang lại cho họ nhiều cơ hội.

Công tác chuẩn bị bữa căn bán trú của các nhà trường được thực hiện rất chu đáo (ảnh TL).

Công tác chuẩn bị bữa căn bán trú của các nhà trường được thực hiện rất chu đáo (ảnh TL).

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, các phụ huynh vẫn còn thận trọng khi cho trẻ đi học. Các sĩ số đăng ký đi học ở khối mầm non, nhà trẻ tư thục chỉ đạt 50%.

Dự báo, phải tuần sau, khi mọi việc ổn định thì số trẻ đi học trở lại mới đông đủ như thời gian trước Tết nguyên đán 2020.

Tại các trường tiểu học, thầy cô đã vệ sinh trường học rất cẩn thận để đón học sinh (ảnh TL).

Tại các trường tiểu học, thầy cô đã vệ sinh trường học rất cẩn thận để đón học sinh (ảnh TL).

Minh Triết

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục