Hơn 1/3 người dân Mỹ tuyên bố tẩy chay hàng hóa Trung Quốc

Thứ tư, 20/05/2020 08:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ diễn ra trên mặt trận ngoại giao, một cuộc điều tra tiêu dùng mới đây cho thấy, rất đông người dân Mỹ cũng đang không muốn “giao tiếp” với hàng hóa Trung Quốc.

Một phụ nữ Mỹ trước một gian hàng quần áo tại Las Vegas, Mỹ vào tháng 1/2019 - Ảnh: Xinhua/Li Ying

Một phụ nữ Mỹ trước một gian hàng quần áo tại Las Vegas, Mỹ vào tháng 1/2019 - Ảnh: Xinhua/Li Ying

Cuộc điều tra của FTI Consulting, công ty chuyên về tư vấn có trụ sở tại Washington, thực hiện trong 3 ngày, từ 12/5 đến 14/5, với 1012 người được hỏi.

Cụ thể, 40% số người được hỏi nói khẳng định họ không muốn mua hàng Trung Quốc. Khoảng 37% số người được hỏi có thể không thích xuất xứ sản phẩm nhưng vẫn mùa, trong khi 23% người còn lại mua mà không quan tâm đến những yếu tố khác.

Cuộc điều tra của FTI Consulting cho biết thêm, 22% số người được hỏi không muốn mua hàng từ Ấn Độ, 17% từ chối hàng nguồn gốc Mexico và 12% không thích hàng châu Âu.

Các quốc gia Đông Nam Á cũng nhận phản hồi không thực sự tốt khi cũng có hơn 20% số người được hỏi không muốn mua hàng từ khu vực này.

Cũng theo điều tra của FTI Consulting, 55% số người được hỏi không nghĩ Trung Quốc có thể cam kết thực hiện thỏa thuận Thương mại giai đoạn 1 ký vào tháng Giêng 2020, để mua thêm khoảng 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong 2 năm.

Trong khi đó, 78% số người được hỏi cho biết sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để mua sản phẩm nếu công ty sản xuất chuyển chúng ra khỏi Trung Quốc, và 66% số người cho biết việc ủng hộ đối với tăng thuế nhập khẩu trong các thỏa thuận thương mại tự do như một cách tốt hơn để thúc đẩy nên kinh tế Mỹ.

Đối với các nhà quan sát chính sách thương mại, con số 66% rất đáng chú ý bởi Mỹ có truyền thống tránh chống chủ nghĩa bảo hộ. Theo viện thăm dò quần chúng Gallup, 4/5 người Mỹ nắm lấy thương mại quốc tế như một cơ hội chứ không phải đe dọa và điều này cho thấy sự tăng lên đáng kể trong thập kỷ qua.

Sau 2 năm căng thăng thương mại với Trung Quốc, các nhà quan sát không bất ngờ với thái độ của người Mỹ đối với đối thủ kinh tế chính trị hàng đầu của Mỹ. Nhưng, cũng theo các chuyên gia, có sự thay đổi theo thời gian và trong thời điểm 6 tháng nữa trước cuộc bầu cử Mỹ, tình hình có thể sẽ thay đổi.

Chấn Phong

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h