Hơn 100 nghìn người Mỹ chết vì dùng ma túy quá liều trong đại dịch

Thứ năm, 18/11/2021 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tử vong do sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ cao hơn so với tử vong do súng và va chạm xe hơi. Các chuyên gia tin rằng việc tăng cường sử dụng chất kích thích fentanyl là nguyên nhân dẫn đến 'cái chết bi thảm'.

Mỹ đã ghi nhận 100.306 ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều trong một năm, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của nước này cho biết hôm thứ Tư (17/11).

CDC đã ghi nhận mức tăng 28,5% số ca tử vong từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.

hon 100 nghin nguoi my chet vi dung ma tuy qua lieu trong dai dich hinh 1

Ống tiêm thuốc giảm đau opioid fentanyl trong một hiệu thuốc nội trú ở Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Đã có 93.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều vào năm 2020, cho thấy sự gia tăng đều đặn.

Các số liệu mới nhất của CDC hiện đã đưa việc sử dụng ma túy quá liều trở thành một trong 10 yếu tố giết người hàng đầu ở Mỹ, vượt qua tai nạn xe hơi, súng, cúm và viêm phổi.

Các chuyên gia đổ lỗi cho sự gia tăng các loại ma túy trên thị trường Mỹ như fentanyl là nguyên nhân chính. Fentanyl là loại được sử dụng như thuốc giảm đau và cùng với các thuốc gây mê khác. Fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại thuốc giải trí, thường trộn lẫn với heroin hoặc cocaine.

Anne Milgram, quản trị viên Cơ quan Thực thi Dược phẩm (DEA), cho biết các băng đảng ma túy đang sử dụng hóa chất Trung Quốc để sản xuất hàng loạt fentanyl và meth trên khắp nước Mỹ. DEA đã thu giữ 12.000 pound (5.500 kg) fentanyl cho đến nay trong năm nay, Milgram cho biết.

Các quan chức cho biết đại dịch COVID đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi khiến nhiều người dùng bị cô lập và không thể tìm cách điều trị chứng nghiện của họ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi các con số này là 'một cột mốc bi thảm' trong một tuyên bố.

Tiến sĩ Rahul Gupta, Giám đốc Chính sách Kiểm soát thuốc Quốc gia Mỹ cho biết: “Điều này là không thể chấp nhận được và nó đòi hỏi một phản ứng chưa từng có tiền lệ".

Chuyên gia về lạm dụng thuốc của Đại học Columbia Katherine Keyes gọi mức tăng gần 30% là "mức độ nghiêm trọng của số ca tử vong do dùng ma túy quá liều mà chúng tôi chưa từng thấy ở đất nước này".

Tiến sĩ Daniel Ciccarone, Đại học California ở San Francisco, nói rằng năm 2021 sẽ rất tồi tệ, với việc các chuyên gia dự đoán rằng con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Các bang Vermont, Tây Virginia và Kentucky của Mỹ chứng kiến ​​sự gia tăng số ca tử vong vì dùng ma túy quá liều lớn nhất.

Vũ Hoàng (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h