Hơn 100 người thiệt mạng vì virus corona ở Italy

Thứ năm, 05/03/2020 07:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến nay, Italy ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm virus và 107 ca tử vong, khiến Italy hiện là "ổ dịch" COVID-19 lớn nhất châu Âu.

Một nhóm người đeo khẩu trang chơi bài trên đường phố ở San Fiorano hôm 27/2. Ảnh: Reteurs.

Một nhóm người đeo khẩu trang chơi bài trên đường phố ở San Fiorano hôm 27/2. Ảnh: Reteurs.

Tính đến 18h tối ngày 4/3 (giờ địa phương), Italy đã có đến 28 nạn nhân thiệt mạng trong ngày vì virus corona. Đây là số người thiệt mạng cao nhất trong một ngày từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này.

Nhằm kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ Italy đã quyết định đóng cửa các trường phổ thông và đại học trên toàn quốc đến giữa tháng 3, việc này làm ảnh hưởng đến khoảng 8,7 triệu sinh viên. "Đây là quyết định khôn ngoan để ngăn chặn virus vì chúng ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe có nguy cơ bị quá tải", Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố hôm 4/3.

Các sự kiện thể thao hiện chưa bị hoãn nhưng sẽ phải diễn ra mà không có khán giả. Nhiều thành phố như Milan và Venice về cơ bản bị phong tỏa do hạn chế đi lại.

Do tác động của dịch COVID-19, lượng khách du lịch tới nước này trong quý 2/2020 sẽ giảm khoảng 31,6 triệu lượt khách, gây thiệt hại cho ngành du lịch gần 7,4 tỷ euro, theo dự đoán từ Liên đoàn Du lịch Italy (Confturismo).

Vân Trần (theo Bloomberg)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h