Hơn 1.000 người xếp hàng nhận cứu trợ lương thực tại Thụy Sĩ

Chủ nhật, 10/05/2020 08:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (9/5), hơn 1.000 người tại Geneva đã xếp hàng nhận cứu trợ lương thực, cho thấy tác động của đại dịch tới những người nghèo và không giấy tờ tại Thuỵ Sĩ.

Dòng người xếp hàng nhận cứu trợ lương thực ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Ảnh: Reuters

Dòng người xếp hàng nhận cứu trợ lương thực ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Ảnh: Reuters

Dòng người xếp hàng dài tới hơn 1km bên ngoài một sân trượt băng. Những tình nguyện viên đã trao khoảng 1.500 suất lương thực miễn phí. Người dân đã bắt đầu xếp hàng từ 5 giờ sáng.

"Vào cuối tháng, tôi chẳng còn đồng nào. Tôi phải trả các hoá đơn, bảo hiểm, mọi thứ", Ingrid Berala, một người nhập cư từ Nicaragua cho hay. "Điều này thật tuyệt khi chúng tôi được viện trợ tới 1 tuần lương thực... Tuy nhiên tôi chẳng biết tuần sau sẽ thế nào".

Hiện có khoảng 660.000 người nghèo tại Thuỵ Sĩ, chủ yếu là những ông bố, bà mẹ đơn thân với mức giáo dục thấp khó tìm việc làm.

Hơn 1.1 triệu người khác có nguy cơ nghèo, với mức thu nhập dưới 6.736 USD một tháng.

Ngân hàng UBS cho biết Geneva là thành phố đắt đỏ thứ 2 trên thế giới, tính theo mức sinh hoạt của một gia đình 3 người. Thành phố đắt nhất là Zurich.

"Tôi nghĩ rất nhiều người đều biết về tình trạng này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là một vấn đề khác", Silvana Matromatteo, người đứng đầu tổ chức từ thiện GSC cho hay.

"Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người bật khóc, nói rằng - điều này không thể xảy ra với Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên vấn đề đó vẫn tồn tại và có thể đại dịch Covid-19 đã giúp phơi bày mọi thứ. Điều này cũng tốt vì chúng tôi có thể tìm cách giúp đỡ tất cả mọi người", cô nói.

Patrick Wieland của Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết, hơn 1 nửa số người xếp hàng được hỏi là người nhập cư không giấy tờ. 

"Tại Geneva, một trong những thành phố giàu có bậc nhất thế giới, vẫn luôn có những người phải sống một cách tạm bợ. Những người này làm những công việc như giúp việc, xây dựng, khách sạn, và đã bị mất nguồn thu nhập trong 1 đêm vì đại dịch Covid-19", ông nói.

Hữu Toàn (Theo Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h