Hơn 200 người thiệt mạng và mất tích ở miền tây Ấn Độ do lở đất và lũ lụt

Chủ nhật, 25/07/2021 19:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức cho biết Chủ nhật (25/7), lở đất và lũ lụt do mưa lớn ở bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ đã khiến ít nhất 113 người thiệt mạng và 50 người bị thương, khi lực lượng cứu hộ cố gắng tìm kiếm ít nhất 100 người mất tích.

Mưa lớn và lở đất khiến 200 người thiệt mạng và mất tích ở Ấn Độ - Ảnh: AP

Mưa lớn và lở đất khiến 200 người thiệt mạng và mất tích ở Ấn Độ - Ảnh: AP

Bài liên quan

Người phát ngôn của chính phủ, Sandhya Garware, cho biết hơn 130.000 người đã được cứu từ gần 900 ngôi làng bị ảnh hưởng trên toàn bang Maharashtra. Nhiều người bị mắc kẹt trên nóc nhà hoặc trên nóc xe buýt ở đường cao tốc.

Hải quân Ấn Độ đã phải triển khai máy bay trực thăng để sơ tán những người mắc kẹt và cử các đội cứu hộ với thuyền đến khu vực bị ngập lụt và chia cắt do mưa lớn. 

Các quan chức cho biết một trong những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Talai, cách Mumbai 270 km về phía nam, thủ phủ của bang Maharashtra và cũng là trung tâm tài chính và giải trí của Ấn Độ.

Theo quan chức bang Sagar Pathak, một ngôi làng gồm 59 hộ gia đình đã bị chôn vùi bởi một trận lở đất lớn hôm thứ Năm (22/7).

Lực lượng cứu hộ đã vớt được thêm hai thi thể nữa vào Chủ nhật (25/7), nâng số dân làng thiệt mạng lên 42 người, trong đó con số mất tích lên tới hàng trăm người vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn bị vùi sau các trận lở đất do mưa lớn ở Ấn Độ - Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn bị vùi sau các trận lở đất do mưa lớn ở Ấn Độ - Ảnh: AP

Ông Pathak cho biết thời tiết khắc nghiệt, địa hình khó khăn và các mảnh vỡ lớn vẫn đang cản trở nỗ lực cứu hộ.

Các nhà chức trách đã triển khai hàng trăm lực lượng cứu hộ đến các khu vực bị ảnh hưởng để xác định vị trí những người mất tích và đưa những người mắc kẹt đến nơi an toàn, với rất nhiều binh sĩ hỗ trợ.

Thiên tai do lở đất và lũ lụt thường xảy ra ở Ấn Độ từ tháng 6 đến tháng 9, khi mưa lớn làm suy yếu nền móng của các công trình thường được xây dựng kém. Bên cạnh đó, mưa lớn thường gây ra thiệt hại trên diện rộng và giết chết rất nhiều người mỗi năm.

Cuối tuần trước, hơn 30 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất do mưa gió mùa lớn xảy ra xung quanh khu vực Mumbai.

Các chuyên gia cho biết lượng mưa lớn dọc theo bờ biển phía tây của Ấn Độ cho thấy cách thức các mô hình mưa đã thay đổi trong khu vực trong những năm qua do biến đổi khí hậu, vì Biển Ả Rập ấm lên tạo ra nhiều lốc xoáy hơn và lượng mưa lớn hơn trong một thời gian ngắn.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h