(CLO) Đây là lần đầu tiên một người biểu tình bị trúng đạn thật của cảnh sát trong suốt 4 thang biểu tình vừa qua tại Hong Kong.
Các cuộc biểu tình ngày hôm qua được cho là có quy mô lớn nhất từ trước tới giờ, trải dài từ đảo Hong Kong tới khu vực Tân giới gần biên giới Trung Quốc.
Cảnh sát cho biết một sĩ quan đã bắn đạn thật vào một người biểu tình mang tên Tsuen Wan. Cậu thiếu niên 18 tuổi này đã bị bắn vào vai ở khu vực Tân giới. Cảnh sát trước đó chỉ sử dụng đạn cao su để bắn vào người biểu tình.
Cảnh sát trưởng Stephen Lo cho biết vụ việc này là hoàn toàn hợp pháp.
"Tính mạng của cảnh sát đang trong nguy kịch, vì vậy họ buộc phải sử dụng đạn thật", ông nói với các phóng viên thêm rằng cậu bé vẫn còn tỉnh táo khi được đưa tới bệnh viện.
Đoạn video về vụ việc của Tsuen Wan đã được đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy một vụ ẩu đả giữa hai phe bằng gậy sắt. Cậu bé này đã bị bắn ở cự ly gần.
Một người cố gắng tiến lên để giúp cậu nhưng đã bị cảnh sát ghì xuống đất.
Mặc dù đã có lệnh cấm biểu tình của cảnh sát nhưng người dân vẫn tiếp tục xuống đường.
Cảnh sát cho biết 31 người đã bị thương, 2 người bị thương nghiêm trọng sau các vụ đụng độ.
Đài RTHK cho biết đã rút tất cả các phóng viên của mình khỏi hiện trường sau khi một người bị đánh vào đầu.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).