Huawei yêu cầu công ty Mỹ trả 1 tỷ đô tiền bản quyền

Thứ năm, 13/06/2019 10:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Huawei đã yêu cầu Verizon phải trả 1 tỷ đô tiền bản quyền với 230 bằng sáng chế của công ty này.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Một lãnh đạo của Huawei viết rằng Verizon nên trả tiền "để giải quyết vấn đề bản quyền bằng sáng chế này", tờ Wall Street Journal đưa tin. Các bằng sáng chế này có liên quan tới trang thiết bị cung cấp hệ thống cho hơn 20 công ty của Mỹ, những người đang sử dụng dịch vụ từ Verizon.

Những bằng sáng chế này bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có thiết bị mạng lưới, cơ sở hạ tầng dây dẫn, công nghệ IoT, tờ WSJ cho biết. Hiện Huawei đang mong muốn nhận được khoản tiền 1 tỷ đô cho các bằng sáng chế này.

Huawei đã tuyên chiến với chính phủ Mỹ được hơn 1 năm nay. Các chuyên gia an ninh lo ngại rằng công ty này có thể lắp đặt các "cửa sau" trong các routers, các cục swtich cũng như trong các thiết bị khác của Huawei, cho phép Trung Quốc thâm nhập và theo dõi hệ thống liên lạc của Mỹ.

Huawei đã bác bỏ thông tin này.

Verizon cũng đã thông báo thông tin này cho chính phủ Mỹ, tại thời điểm mà quan hệ giữa hai nước đang rất căng thẳng. Nhiều người lo ngại đây có thể là một động thái mang tính chính trị nhiều hơn là đòi tiền bản quyền.

Mỹ hiện đang mong muốn các nước trên thế giới "tẩy chay" Huawei, đặc biệt trong cuộc chạy đua cung cấp thiết bị 5G.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h