Huế: Cần đầu tư để Bạch Mã trở thành một Khu du lịch sinh thái Tâm linh và nghỉ dưỡng cao cấp

Thứ sáu, 12/10/2018 23:20 PM - 0 Trả lời

(CLO)- Khu Du lịch sinh thái Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), nằm ở vị thế thuận lợi, giữa các trung tâm di sản văn hóa lớn cùng các điểm du lịch hấp dẫn mang lại cho Bạch Mã tiềm năng khó có nơi nào sánh kịp. Vị trí địa kinh tế thuận lợi giữa các thành phố lớn, nằm trên Hành lang kinh tế Đông Tây, gần các cảng và sân bay quốc tế cũng tạo nên thế mạnh để Khu du lịch sinh thái Tâm linh và nghỉ dưỡng phát triển.

Báo Công luận
 Tổng thể nhìn từ trên cao Khu du lịch sinh thái  Tâm linh và nghỉ dưỡng cao cấp  Bạch Mã.
Đầu tư để Bạch Mã trở thành một Khu du lịch sinh thái Tâm linh và nghỉ dưỡng cao cấp là một giải pháp phát triển kinh tế bền vững vừa đem lại một cơ hội cho du khách được thưởng thức một môi trường cảnh quan tươi đẹp và hùng vĩ, vừa góp phần bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới điển hình cho thế hệ mai sau.

Vườn Quốc gia Bạch Mã là một trong số bảy (07) khu vực bảo tồn tự nhiên lớn nhất và quan trọng nhất tại Việt Nam.

Tọa lạc trên vùng núi cao, khí hậu mát mẻ, có nhiều phong cảnh đẹp và hùng vĩ như đỉnh Bạch Mã cao 1.450 m, suối, thác và rừng nguyên sinh, Bạch Mã đã từng là khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng những năm 1930 – 1940 (thời Pháp) và 1960 – 1970 (thời Mỹ).

Ở cấp trung ương, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt năm 2013, trong đó xác định Bạch Mã là 1 trong 10 vườn quốc gia.

Ở cấp địa phương, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch toàn tỉnh đến năm 2020 cũng đã được phê chuẩn cùng thời gian, theo đó vườn Quốc gia Bạch Mã nằm trong cụm du lịch Cảnh Dương – Bạch Mã – Lăng Cô – Hải Vân, có sự kết nối với các địa danh du lịch nổi tiếng khác trong vùng như cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.

Để có cơ sở quản lý bảo tồn và khai thác phát huy các giá trị của Vườn Quốc gia Bạch Mã, đồng thời tạo nên một cơ sở pháp lý rõ ràng nhằm thu hút các nhà đầu tư kinh doanh và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Du lịch sinh thái Bạch Mã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Báo Công luận
 Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã.
Diện tích quy hoạch phân khu, Khu du lịch sinh thái Bạch Mã, nghiên cứu 400 ha, trong đó khu vực 2 với 300 ha sẽ có các chức năng sau: hành chính, văn hóa, lưu trú – nghỉ dưỡng, dịch vụ mua sắm, thăm quan - khám phá thiên nhiên, sinh hoạt tâm linh.

Nghiên cứu kỹ phương án tuyến cáp treo kết nối giữa khu du lịch trong khu vực quy hoạch 300,9 ha với khu vực đón tiếp 64,1 ha cách đó 4,5 km, cũng như giữa các cụm chức năng trong khu vực 300,9 ha, đảm bảo thuận tiện trong quá trình xây dựng và hiệu quả khai thác sau này.

Nghiên cứu thiết kế các tuyến giao thông khác có quy mô phù hợp với khu du lịch: các tuyến đường đi bộ, tuyến xe du lịch chạy bằng điện, tuyến đi xe đạp địa hình trên cơ sở các tuyến đường sẵn có hoặc mở thêm những tuyến đường mới khi cần, tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. Quy mô bãi đỗ xe công cộng cũng cần được tính toán.

Theo định hướng quy hoạch Khu Du lịch sinh thái Bạch Mã sẽ tiếp nhận khoảng 1.000.000 khách mỗi năm (trong đó khách lưu trú chiếm 30% và 70% là khách tạm trú trong ngày).

Báo Công luận
 Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bạch Mã.
Trong khu vực dự án sẽ bố trí bãi đỗ xe khu vực đỉnh Bạch Mã: Tổng diện tích 17.900 m2, kích thước tối thiểu của nơi lưu giữ ô tô là 5 x 4 m/xe, ước tính số xe ô tô tối đa đỗ tại bãi là 895 xe, với hiệu năng sử dụng bãi ước tính khoảng 70% thì số lượng ô tô lưu giữ tại bãi xe là 626 xe/ngày.

Vườn Quốc gia Bạch Mã là một bộ phận của dãy Trường Sơn Bắc, một khu vực núi có nhiều đỉnh cao trên 1.000 m chạy theo hướng Tây – Đông và vươn ra sát biển.

Khu vực núi thấp (dưới 700 m): độ cao trung bình 500 m, độ dốc bình quân là 15 – 25 độ, đôi chỗ độ đốc lên tới 35 độ.

Khu vực núi trung bình (trên 700 m): độ cao trung bình là 900 m, độ dốc bình quân là 25 – 30 độ, có nhiều nơi độ dốc trên 45 độ.

Trước khi trở thành vườn quốc gia, Bạch Mã được nhiều người quan tâm vì sự nổi tiếng về tài nguyên đa dạng sinh học của nhiều loài động – thực vật quý hiếm. Với những người thích tìm về với thiên nhiên, yêu thích sự hoang sơ, đơn giản, tĩnh lặng thì vườn quốc gia Bạch Mã đúng là báu vật sống.

Cái Văn Long

 

 

Tin khác

Ninh Bình: Tổ chức Liên hoan 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' năm 2024

Ninh Bình: Tổ chức Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" năm 2024

(CLO) Chương trình Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" tỉnh Ninh Bình năm 2024 do Tỉnh đoàn Ninh Bình, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Tam Điệp tổ chức vào chiều ngày hôm nay (6/5/2024).

Đời sống văn hóa
Một lần được hầu chuyện nhạc sỹ Đỗ Nhuận

Một lần được hầu chuyện nhạc sỹ Đỗ Nhuận

(CLO) Tôi nhớ, trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV ( Đài Tiếng nói Việt Nam ) nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân (con trai của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận) cho biết: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi lần gặp cha mình, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp thường nhắc ông chuẩn bị viết một bài ca để mừng chiến thắng. Vì thế với ông, đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là ‘mệnh lệnh’...

Đời sống văn hóa
Cuộc thi 'Tôi yêu du lịch Ninh Bình' tìm kiếm những đại sứ du lịch

Cuộc thi "Tôi yêu du lịch Ninh Bình" tìm kiếm những đại sứ du lịch

(CLO) Cuộc thi "Tôi yêu du lịch Ninh Bình" lần thứ 3 năm 2024 là một trong những hoạt chào mừng kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Đời sống văn hóa
Các họa sĩ nhí nhận giải thưởng vẽ tranh về Điện Biên Phủ

Các họa sĩ nhí nhận giải thưởng vẽ tranh về Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 5/5, Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Tưng bừng Festival múa sạp 'Rực rỡ sắc màu Tây Bắc'

Tưng bừng Festival múa sạp 'Rực rỡ sắc màu Tây Bắc'

(CLO) Tối 5/5, tại Quảng trường 19/8 trung tâm Km5, thành phố Yên Bái diễn ra Festival múa sạp “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc” năm 2024 với sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên quần chúng đến từ các câu lạc bộ múa sạp của các xã, phường trên địa bàn.

Đời sống văn hóa