Huế: Ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020

Thứ sáu, 17/01/2020 20:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 17/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên giáo; Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Đại học Huế, Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị ký kết phối hợp.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tuyên truyền, đăng tải cập nhật trên 2.300 tin, bài, phóng sự, 24 chuyên mục, chuyên trang và 48 chuyên đề trên các thông tin đại chúng về các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trên các lĩnh vực như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tham gia chữa cháy rừng; công tác dân vận, vận động quần chúng, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Các đơn vị ký kết phối hợp truyên truyền nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020.

Các đơn vị ký kết phối hợp truyên truyền nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020.

Đặc biệt đi sâu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Quốc phòng – An ninh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các ngày lễ lớn.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 2.000 cán bộ các cấp; giáo dục quốc phòng – an ninh cho trên 46.000 học sinh trung học phổ thông; trên 10.000 sinh viên các trường Đại học.v.v..

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, động viên, cổ vũ cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, cũng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất, ký kết 6 chủ trương và 8 biện pháp lớn, trong đó tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn; Đại hội Đảng các cấp; công tác tuyển quân; ra quân huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật, nhất là truyên truyền thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100 của Chính phủ.                                                                                                  Cái Văn Long - Trần Tình

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống