Hưng Yên: Bắt đối tượng 9X lừa đảo làm giả con dấu trường THPT

Thứ ba, 25/08/2020 18:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do làm ăn thua lỗ và để có tiền trả nợ, tiêu xài nên Phan Thị Tú Anh (SN 1994, ở thôn Mậu Lâm, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) đã làm giả Giấy chứng nhận trúng tuyển nguyện vọng 2 Trường THPT Minh Châu, lừa đảo 9 gia đình với số tiền hơn 243 triệu đồng.

Đối tượng Phan Thị Tú Anh bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Đối tượng Phan Thị Tú Anh bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu vừa ra quyết định tạm giữ đối với Phan Thị Tú Anh (SN 1994, ở thôn Mậu Lâm, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) để điều tra về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Nhị (SN 1985, ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) về việc Phan Thị Tú Anh (SN 1994, ở thôn Mậu Lâm, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu), làm giả Giấy chứng nhận trúng tuyển nguyện vọng 2 Trường THPT Minh Châu, huyện Yên Mỹ, để chiếm đoạt tài sản của một số công dân với số tiền hơn 243 triệu đồng.

Công an xã Dân Tiến đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển Công an huyện Khoái Châu điều tra, xác minh.

Tại cơ quan công an, Tú Anh khai nhận, do làm ăn thua lỗ và để có tiền trả nợ, tiêu xài nên sau khi biết thông tin Trường THPT Minh Châu có 14 chỉ tiêu nguyện vọng 2, đối tượng đã nảy sinh ý định nhận chạy cho 9 học sinh, trong đó có con của chị Nhị.

Để tạo lòng tin cho 9 gia đình học sinh này, ngày 12/8, Tú Anh đã lên mạng tìm và thuê người làm giả con dấu, sau đó tự làm giả Giấy chứng nhận trúng tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Trường THPT Minh Châu (trong đó, có đóng dấu tròn và dấu chức danh của Hiệu trưởng Trường THPT Minh Châu) để đưa cho các gia đình trên.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.

Hoàng Minh

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án