Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội: Long trọng kỷ niệm 195 năm thành lập

Thứ sáu, 04/08/2017 21:42 PM - 0 Trả lời

Vừa qua, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 195 năm huyện Phúc Thọ (1822-2017); đón nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và biểu dương cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2012-2017.

(CLO) Vừa qua, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 195 năm huyện Phúc Thọ (1822-2017); đón nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và biểu dương cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2012-2017.  Tại buổi lễ, đồng chí Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã khái quát lại quá trình  195 năm huyện Phúc Thọ qua bài diễn văn kỷ niệm. Theo đó, Phúc Thọ là vùng đất cổ thuộc châu thổ sông Hồng, nằm ở phía Tây của kinh đô Thăng Long xưa, nay là Thủ đô Hà Nội, giàu truyền thống cách mạng và có bề dày lịch sử văn hóa, giàu lòng yêu nước, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm. Trải qua các cuộc chiến tranh, toàn huyện có 14.287 thanh niên vào bộ đội, 13.883 lượt người tham gia dân quân hỏa tuyến; 3.385 người con của quê hương đã anh dũng hy sinh; 1.005 thương binh đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường và 396 bà mẹ được vinh danh bà mẹ Việt Nam anh hùng. Huyện Phúc Thọ và 12 xã, 01 thị trấn, 07 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. [caption id="attachment_176588" align="aligncenter" width="600"]Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Phúc Thọ Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Phúc Thọ - Ảnh Hoàng Dương[/caption] Gắn liền với lịch sử ngàn năm văn hiến, Phúc Thọ - mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, lòng yêu nước, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, là nơi ghi dấu và lưu giữ khá đậm đặc các di sản văn hóa của dân tộc, các nét đẹp văn hóa xứ Đoài của Thăng Long - Hà Nội. Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, các thế hệ người con của quê hương Phúc Thọ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy trang sử vàng của dân tộc; nhiều người con ưu tú của Phúc Thọ đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong tiến trình xây dựng Thủ đô và đất nước, huyện Phúc Thọ tiếp tục phát huy truyền thống lao động, cần cù, sáng tạo luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trong những năm vừa qua, vượt lên trước những khó khăn do tác động của tình hình chung, kinh tế huyện Phúc Thọ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp có tiến bộ rõ rệt, trồng trọt và chăn nuôi phát triển theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; dần hình thành các mô hình sản xuất, trang trại, vườn trại quy mô lớn, tập trung đạt hiệu quả cao, cung cấp nhiều sản phẩm sạch, an toàn ra thị trường…. Đặc biệt, Phúc Thọ đã có nhiều đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô và cả nước thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Nhận thức rõ trách nhiệm là địa phương vinh dự được đặt trụ sở Trường Hữu nghị T78 – ngôi trường, nơi đào tạo văn hóa, dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và đào tạo trung học phổ thông cho con em người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc - huyện Phúc Thọ luôn chú trọng tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi giảng viên, học viên nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. [caption id="attachment_176589" align="aligncenter" width="600"]Huyện Phúc Thọ đón nhận Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Huyện Phúc Thọ đón nhận Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Ảnh Đình Cường[/caption] Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân Phúc Thọ đạt được, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua chung của toàn Thành phố. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ cần khai thác tối đa thế và lực của địa phương; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, tình yêu quê hương, đất nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện; mở rộng dân chủ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; động viên và khơi dậy ý chí cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội, phát huy các nguồn lực, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trên các mặt trận để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức, trách nhiệm, tận tụy, có giao tiếp ứng xử văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách và người có công; tiếp tục phát huy vai trò là nhân tố quan trọng trong xây dựng, củng cố và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; thường xuyên quan tâm chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Hữu nghị T78 thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, thực sự trở thành trường hữu nghị quốc tế chất lượng cao. [caption id="attachment_176590" align="aligncenter" width="600"]Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ[/caption] Thay mặt Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện, đồng chí Hoàng Mạnh Phú - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng thời đồng chí hứa sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng huyện Phúc Thọ trở thành điểm sáng của Thủ đô Hà Nội. [caption id="attachment_176591" align="aligncenter" width="600"]Đồng chí Hoàng Mạnh Phú - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2012-2017 Đồng chí Hoàng Mạnh Phú - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2012-2017 - Ảnh Đình Cường[/caption] Nhân dịp này, cán bộ và nhân dân huyện Phúc Thọ được đón nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; mẹ Duy Thị Đốm - xã Hát Môn, mẹ Phí Thị Nhường - xã Ngọc Tảo và mẹ Nguyễn Thị Đàn - thị trấn Phúc Thọ vinh dự được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng; UBND huyện khen thưởng 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2012-2017.

Hoàng Dương    

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống