Hy Lạp tổ chức lễ đón Tết âm lịch cho người Trung Quốc

Thứ sáu, 03/04/2015 06:27 AM - 0 Trả lời

Hy Lạp tổ chức lễ đón Tết âm lịch cho người Trung Quốc

(congluan.vn) Hai trong số những nền văn minh cổ xưa nhất thế giới, Trung Quốc và Hy Lạp đang có sự gắn kết chặt chẽ về văn hoá. Để hưởng ứng ngày tết Nguyên đán của người Trung Quốc, người Hy Lạp đã phối hợp với Đại sứ Trung Quốc tại Hy Lạp tổ chức lễ đón tết âm lịch sớm cho người dân Trung Hoa tại Hy Lạp.

Báo Công luận 

Một sự kiện gần đây được tổ chức bởi Viện Khổng Tử tại Athens, với sự tham gia của đại diện các tập đoàn lớn của Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ giáo dục Hy Lạp cũng như Đại sứ mới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hy Lạp. Hy lạp và Trung Quốc cùng tổ chức sự kiện đón mừng “Năm cầm tinh Ngựa”. Trong lễ kỷ niệm, âm nhạc truyền thống Trung Hoa vang lên khắp nơi, trong khi màn trình diễn tái hiện chiến tranh Trung Quốc thậm chí có thể khiến đội quân Hy Lạp cổ đại khiếp sợ.

Zou Xiaoli, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hy Lạp cho biết “Là một đại sứ của Trung Quốc tại Hy Lạp, tôi cảm thấy trách nhiệm chính là thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai quốc gia. Tôi chắc chắn rằng thông qua những nỗ lực chung, quan hệ song phương của chúng tôi sẽ có tiến bộ hơn nữa trong năm mới”.

Báo Công luận 

Mối quan hệ tốt đẹp của hai nước đang ngày càng trở nên sâu sắc. Như trong năm 2011 Hy Lạp đã giúp sơ tán 15.000 công dân Trung Hoa tại khu vực xung đột Libya. Đối với Hy Lạp, năm của Ngựa cũng có thể trở thành “năm của nhân dân tệ”. Các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc cho biết họ hy vọng các hoạt động thương mại giữa hai nước sẽ tăng gấp đôi vào năm 2015. Một khoảng đầu tư lớn từ phía Trung Quốc đang được công ty vận tải biển Trung Quốc, hay COSCO, sử dụng trong việc mở rộng hợp tác tại Piraeus, cảng lớn nhất tại Hy Lạp. “Hy Lạp là một nền kinh tế lý tưởng. Có thể suy thoái đang diễn ra, nhưng chúng tôi tin nó sẽ sớm phục hồi” Zhang Anmig, Phó tổng giám đốc điểm vận tải cảng Piraeus cho biết.

Như lễ kỷ niệm cho thấy, Hy Lạp không chỉ mong rằng dự đoán của Trung Quốc sẽ thành sự thật mà còn hy vọng các nhà đầu tư Trung Quốc giúp họ làm điều đó.

Thanh Thanh

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h