IAEA cảnh báo hoạt động hạt nhân của Iran và Triều Tiên

Thứ ba, 08/06/2021 13:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm thứ Hai đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng liên quan tới Triều Tiên và Iran trong bài phát biểu tại cuộc họp hàng quý của cơ quan giám sát Liên hợp quốc với Hội đồng Thống đốc 35 quốc gia.

Ảnh: GI

Ảnh: GI

Bài liên quan

Ông Grossi báo cáo rằng cơ quan này đã nhận thấy dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng để thu lượm plutonium có thể được làm giàu để sử dụng trong vũ khí hạt nhân.

Bình Nhưỡng đã tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân kể từ năm 2009 sau khi trục xuất các thanh tra của IAEA và cho nổ thiết bị hạt nhân cuối cùng vào năm 2017.

IAEA đã buộc phải sử dụng đến hình ảnh vệ tinh để đưa ra đánh giá về chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhưng ông Grossi cho biết họ đã quan sát thấy hơi nước tại một phòng thí nghiệm xử lý lại: "Nhà máy hơi nước phục vụ Phòng thí nghiệm Hóa chất phóng xạ đã tiếp tục hoạt động kể từ tuyên bố cuối cùng của tôi vào tháng 3. Thời lượng của hoạt động này phù hợp với thời gian cần thiết cho một chiến dịch tái xử lý nhiên liệu".

Tuy nhiên, ông vẫn không khẳng định chắc chắn hoạt động này đang được tiến hành.

Ông Grossi xác nhận rằng IAEA tin rằng Triều Tiên đã đóng cửa lò phản ứng Yongbyon vào tháng 12 năm 2018, nhưng ông cảnh báo rằng IAEA đã nhìn thấy "dấu hiệu hoạt động đang diễn ra" tại Kangson, ngay bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp hôm thứ Hai (7/6), ông Grossi cũng nói rằng công việc với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang "ngày càng trở nên khó khăn". Ông đặc biệt đề cập đến một giải pháp tạm thời không đầy đủ giữa các thanh tra IAEA và chính phủ Iran về một thỏa thuận thanh tra tạm thời trong 3 tháng. Tehran đã giảm đáng kể khả năng tiếp cận các địa điểm hạt nhân của họ kể từ tháng Hai.

Về thỏa thuận Iran hiện tại, sẽ kết thúc vào ngày 24/6, ông Grossi cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán hiện tại sẽ không dẫn đến một cuộc đàm phán xa hơn và cắt giảm các cuộc thanh tra.

"Chúng tôi không thể hạn chế và tiếp tục cắt giảm khả năng thanh tra của các thanh tra viên, đồng thời giả vờ rằng có sự tin tưởng giữa các bên và Iran", ông nói.

Để trả đũa việc Mỹ rút quân và áp đặt lại các lệnh trừng phạt, Iran đã bỏ qua các giới hạn đối với các hoạt động hạt nhân của nước này theo quy định trong thỏa thuận.

Ông Grossi cũng nói về nỗ lực lâu dài của IAEA nhằm làm rõ vai trò của một số địa điểm không được khai báo của Iran, nơi hoạt động hạt nhân có thể đã diễn ra, chủ yếu vào đầu những năm 2000. Mặc dù "các cuộc thảo luận kỹ thuật" đã được khởi động vào tháng 4 với nỗ lực "phá vỡ sự bế tắc", ông Grossi cho biết "kỳ vọng của IAEA đã không được đáp ứng".

Các nhà ngoại giao ở Vienna, nơi đặt trụ sở của IAEA, đang hy vọng kết thúc các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận JCPOA trước cuộc bầu cử tổng thống của Iran vào ngày 18/6.

Hoàng Nam

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h