(CLO) Indonesia, quốc gia theo đạo Hồi lớn nhất thế giới đã chào đón sự bắt đầu của tháng ăn chay Ramadan bằng một buổi cầu nguyện hàng loạt tại nhà thờ Hồi giáo lớn của Jakarta vào thứ Bảy (2/4) khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng.
Hàng nghìn người đã tập trung sau khi hoàng hôn buông xuống tại nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Indonesia để tham gia lễ cầu nguyện Tarawih, những lời cầu nguyện đặc biệt chỉ được thực hiện trong tháng Ramadan, trong khi vẫn đeo khẩu trang và sử dụng ứng dụng đăng ký để tham gia sự kiện này.
Trong hai năm qua, Indonesia đã phải vật lộn với tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao nhất nhì ở châu Á. Nhưng trong tháng Ramadan này, các trường hợp đã giảm bớt, đủ để chính phủ cho phép tụ tập đông người.
Cô Tri Haryono, 28 tuổi, cho biết: “Tôi cảm thấy biết ơn vì cuối cùng chúng tôi cũng có thể tụ họp để cầu nguyện ở Tarawih mà không có giới hạn nghiêm ngặt như trước đây”.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người Hồi giáo Indonesia đã bị cấm cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo và bị cấm di cư, khi hàng triệu người đi du lịch để thăm gia đình của mình ở khắp nơi trên thế giới.
Tổng thống Joko Widodo tuần trước đã thông báo rằng các lệnh cấm du lịch liên quan đến đại dịch đã được nới lỏng và người dân đã có thể tự do đi lại.
"Tình hình Covid-19 được cải thiện đã mang lại sự lạc quan khi tháng lễ Ramadan bắt đầu", ông nói trong một cuộc họp báo.
Thời gian bắt đầu tháng Ramadan có thể rơi vào những ngày khác nhau giữa các đất nước do sự khác biệt về thời gian nhìn thấy trăng non. Trong tháng này, mọi người thường nhịn ăn và hạn chế uống nước từ sáng tới khi mặt trời lặn.
Tháng ăn chay năm nay bắt đầu sớm hơn ở Trung Đông và Nam Á so với Đông Nam Á.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.