Indonesia: Đánh bom liều chết tại trụ sở cơ quan cảnh sát Bắc Sumatra

Thứ năm, 14/11/2019 10:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) The Jakarta Post đưa tin một vụ đánh bom liều chết đã diễn ra lúc 8h40 sáng 13/11 (theo giờ địa phương) tại trụ sở một cơ quan cảnh sát thành phố Medan, phía Bắc đảo Sumatra của Indonesia. Kẻ đánh bom tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng đã xác minh danh tính cùng động cơ của kẻ này.

HÌnh ảnh hiện trường vụ tấn công. Ảnh: SCMP

HÌnh ảnh hiện trường vụ tấn công. Ảnh: SCMP

Dedi Prasetyo - phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết vụ đánh bom bom khiến 6 người khác bị thương, gồm 4 sĩ quan cảnh sát, một nhân viên bán thời gian và một người dân. Rất may, các nạn nhân không bị thương nghiêm trọng và đang được chữa trị trong bệnh viện. 

Ông Dedi Prasetyo cho biết nghi can tên là Rabbial Muslim Nasution, nam giới, 24 tuổi, là sinh viên đại học. Theo ông này, đây là vụ tấn công riêng lẻ, tuy nhiên, có thể đối tượng này có liên hệ với các nhóm khủng bố.

Động cơ của vụ tấn công đang được làm rõ. Tuy nhiên, đồn cảnh sát thường là mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP

Kẻ đánh bom đã tìm cách lọt vào trụ sở cảnh sát qua một điểm kiểm tra an ninh bằng cách nhanh chóng len vào đám đông đang đi vào tòa nhà. Sau đó, tên này đã nhắm mục tiêu, kích nổ quả bom tại bãi đỗ xe của trụ sở cảnh sát.

Tình hình an ninh tại Indonesia đang được thắt chặt kể từ khi hai phiến quân thuộc tổ chức khủng bố JAD tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực hiện vụ tấn công bằng dao vào Bộ trưởng An ninh hồi tháng trước.

Hoàng Anh

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h