Indonesia lần thứ hai kéo dài hạn chế COVID-19

Thứ ba, 10/08/2021 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Indonesia đã mở rộng các biện pháp hạn chế COVID-19 trên các đảo Java và Bali đông dân cho đến ngày 16/8, nhưng sẽ giảm bớt ở 26 khu vực, vì dữ liệu chính thức cho thấy nhiễm trùng đã giảm ở thủ đô Jakarta nhưng đang gia tăng ở những nơi khác.

Một tiểu thương trước cửa hàng ế ẩm do vắng khách vì các hạn chế COVID-19 kéo dài tại Jakarta, Indonesia - Ảnh: Reuters

Một tiểu thương trước cửa hàng ế ẩm do vắng khách vì các hạn chế COVID-19 kéo dài tại Jakarta, Indonesia - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại một trong những đợt lây nhiễm tồi tệ nhất ở châu Á, các nhà chức trách Indonesia đã hạn chế khả năng di chuyển để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta có khả năng lây truyền cao trên đảo Java và Bali vào đầu tháng 7, và kể từ đó đã mở rộng các hạn chế sang các khu vực khác có tỷ lệ lây nhiễm cao.

"Đừng để những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được trở nên lãng phí", Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng Nội các giám sát phản ứng ở Java và Bali, cho biết vào cuối ngày thứ Hai (9/8). 

Đây là lần thứ hai liên tiếp Indonesia kéo dài hạn chế COVID-19, sau khi chính phủ vào ngày 3/8 quyết định giữ nguyên các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch từ một quyết định từ tháng 7. 

Tuy nhiên, các trung tâm thương mại dự kiến sẽ mở cửa trở lại với 25% sức chứa cho những người được tiêm chủng, ngoại trừ trẻ em và người già, và mọi người phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng bằng một ứng dụng kỹ thuật số, ông Luhut chia sẻ.

Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết tình trạng tiêm chủng của người dân sẽ quyết định những quy trình y tế mà họ phải tuân thủ trong các lĩnh vực như du lịch và giáo dục, cho dù họ có phải đeo khẩu trang hay không.

Các hạn chế ở các khu vực bên ngoài Java và Bali cũng sẽ được gia hạn cho đến ngày 23/8 do các ca nhiễm tăng 1,2%, trong khi các trường hợp COVID ở Java và Bali giảm 27% trong tháng này.

Tại Jakarta, có 14.619 trường hợp nhiễm vào ngày 12/7, nhưng vào thứ Hai (9/8) chỉ có 727 trường hợp, theo dữ liệu của chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy giường nói chung tại các bệnh viện của thành phố này giảm xuống 39% từ 90%.

Sự lan rộng của biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ đã đặt các khu vực có hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu hơn vào tình trạng căng thẳng.

Dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ lấp đầy các giường chăm sóc đặc biệt ở Gorontalo trên đảo Sulawesi đã vượt 90%, trong khi tỷ lệ này ở ba khu vực trên đảo Sumatra là trên 80%.

Trong khi đó, ở Đông Kalimantan trên đảo Borneo, số ca nhiễm đã tăng vọt từ 922 ca trong tuần thứ hai của tháng 6 lên 12.127 ca vào tuần đầu tiên của tháng 8, người đứng đầu cơ quan y tế cho biết.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h