Indonesia lập chốt, ngăn di chuyển ở Jakarta và Bali trước sự bùng phát của COVID-19

Thứ bảy, 03/07/2021 14:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Indonesia đã bố trí các chốt chặn đường và hơn 400 trạm kiểm soát trên các đảo Java và Bali vào thứ Bảy (3/7), ngày đầu tiên của đợt hạn chế di chuyển nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Cảnh sát Indonesia chặn xe máy di chuyển tại thủ đô Jakarta - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Indonesia chặn xe máy di chuyển tại thủ đô Jakarta - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Khi phải đối mặt với một trong những đợt bùng phát virus Corona tồi tệ nhất châu Á, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đã chứng kiến ​​các ca nhiễm mới kỷ lục suốt 8 trong số 12 ngày qua, với ngày thứ Sáu ghi nhận 25.830 trường hợp nhiễm mới và 539 ca tử vong.

"Chúng tôi đang thiết lập tuần tra ở 21 địa điểm thường có đông người", Istiono, người đứng đầu lực lượng cảnh sát giao thông Indonesia, cho biết trong cuộc họp báo vào cuối ngày thứ Sáu.

"Ở những nơi có các quầy hàng rong và quán cà phê, chúng tôi sẽ đóng cửa những con phố đó, có thể từ khoảng 6 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau", ông này nói thêm.

Các quy định nghiêm ngặt hơn sẽ được triển khai vào hôm nay (3/7), từ việc kiểm tra du lịch chặt chẽ hơn đến lệnh cấm ăn uống nhà hàng và thể thao ngoài trời và đóng cửa các nơi làm việc không thiết yếu, sẽ kéo dài cho đến ngày 20 tháng 7, nhưng có thể được gia hạn, nếu cần, để làm hạ số ca nhiễm hàng ngày xuống dưới 10.000.

Một phát ngôn viên cảnh sát Indonesia cho biết hơn 21.000 cảnh sát cũng như quân đội sẽ đi khắp hòn đảo đông dân nhất của Indonesia là Java và hòn đảo nghỉ dưỡng du lịch Bali để đảm bảo tuân thủ các quy định mới.

Đường phố ở Jakarta vắng vẻ trong ngày đầu Indonesia áp đặt hạn chế nghiêm ngặt nhăm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 - Ảnh: Reuters

Đường phố ở Jakarta vắng vẻ trong ngày đầu Indonesia áp đặt hạn chế nghiêm ngặt nhăm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 - Ảnh: Reuters

Tại các chốt chặn đường và trạm kiểm soát trên các đảo, cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên và thực hiện lệnh giới nghiêm.

Tuy nhiên, những du khách đã được tiêm phòng có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính sẽ được phép thực hiện các chuyến đi đường dài.

Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ đang lan rộng ở Indonesia và đẩy các bệnh viện trên khắp đảo Java vào tình trạng quá tải.

Indonesia dự kiến ​​sẽ nhận được vắc xin do nước ngoài tài trợ để giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng của nước này, hiện chỉ đạt 7,6% so với mục tiêu 181,5 triệu người vào tháng Giêng.

Cho đến nay, Indonesia chủ yếu sử dụng vắc xin từ công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc.

Tính đến ngày 3/7, Indonesia báo cáo có 2,2 triệu người dương tính với virus Corona, với số người chết là hơn 59.500 người kể từ đầu đại dịch.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h