Iran: 24 giờ qua, cứ 7 phút lại có 1 người tử vong do Covid-19

Thứ ba, 04/08/2020 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 3/8, Iran ghi nhận 215 ca tử vong mới vì Covid-19 trong 24 giờ, tương đương cứ 7 phút lại có 1 người chết do dịch bệnh.

Iran lập lực lượng đặc biệt theo mệnh lệnh của Tổng thống Hassan Rouhani với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành hữu quan nhằm chống dịch Covid-19. Nguồn: AP.

Iran lập lực lượng đặc biệt theo mệnh lệnh của Tổng thống Hassan Rouhani với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành hữu quan nhằm chống dịch Covid-19. Nguồn: AP.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết, Iran ghi nhận 215 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 lên 17.405. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Iran là 2.598, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 312.035.

Những hình ảnh do truyền hình nhà nước Iran đăng tải cho thấy, người dân nước này tụ tập tại những con phố sầm uất ở Tehran mà không đeo khẩu trang hoặc thực hiện giãn cách xã hội.

Một số chuyên gia đã nghi ngờ tính chính xác của việc thống kê số ca nhiễm virus và số ca tử vong tại Iran. Một báo cáo của trung tâm nghiên cứu thuộc Quốc hội Iran hồi tháng 4 cho thấy, số ca mắc Covid-19 thực tế ở nước này có thể cao gần gấp đôi so với số liệu công bố của Bộ Y tế.

Báo cáo này cho rằng, số liệu thống kê của Iran chỉ dựa trên số ca tử vong tại bệnh viện và những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Giữa bối cảnh số ca tử vong do Covid-19 gia tăng sau khi nới lỏng hạn chế vào giữa tháng 4, chính quyền Iran cho biết sẽ xem xét việc áp dụng trở lại các biện pháp kiểm dịch nếu người dân không tuân thủ các quy định về y tế. Kể từ tháng 7, người dân Iran bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng hoặc không gian kín.

Trước đó, ngày 29/7, Mỹ trải qua 24 giờ 'sóng gió', cứ mỗi phút có 1 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Minh Châu

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h