(CLO) Iran có thể bắt đầu chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Mir của Nga trong vòng vài tháng tới, tùy viên thương mại của Đại sứ quán Tehran ở Moscow nói với tờ Izvestia hôm 12/4.
Theo quan chức này, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết đã được tiến hành, mặc dù việc triển khai hệ thống sẽ mất thời gian. Đồng thời, vị này nhấn mạnh động thái này diễn ra khi Nga và Iran tiếp tục xây dựng mối quan hệ kinh tế bền chặt hơn.
Moscow và Tehran đã tăng cường quan hệ trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo Phó giáo sư tại Đại học Tài chính ở Moscow, Mikhail Khachaturyan, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4 tỷ USD vào năm ngoái và có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí và vận tải.
Hơn nữa, việc thử nghiệm hệ thống Mir, giải pháp thay thế Visa và Mastercard của Nga, có thể bắt đầu ở Iran sớm nhất là vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu.
Moscow đã phải hứng chịu một làn sóng trừng phạt vào năm 2022 nhằm đáp trả hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine, bao gồm việc cắt đứt nhiều ngân hàng Nga khỏi SWIFT, Visa và Mastercard. Đáp lại, chính phủ Nga bắt đầu quảng bá hệ thống Mir nội địa như một giải pháp thay thế đáng tin cậy.
Các chuyên gia lưu ý rằng nền kinh tế Iran đã thích nghi mặc dù phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế sâu rộng trong nhiều thập kỷ và nói thêm rằng Nga có thể sử dụng kinh nghiệm của Tehran để chống lại áp lực từ bên ngoài.
Tatiana Monaghan, tổng thư ký Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), cho biết động thái sử dụng thẻ Mir ở Iran là một bước tiến hợp lý trong việc phát triển hợp tác song phương sau khi Tehran gia nhập nhóm kinh tế BRICS trong năm nay.
Các chuyên gia cho biết, quyết định sử dụng thẻ Mir ở Iran ngày càng trở nên quan trọng vì một số quốc gia được gọi là “thân thiện”, bao gồm Armenia, Kyrgyzstan và Kazakhstan, đặt ra các hạn chế đối với hệ thống này vì lo ngại bị nhắm tới bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Thẻ Mir hiện được chấp nhận miễn phí ở Abkhazia, Ossetia và Belarus, đồng thời có thể được sử dụng với một số giới hạn nhất định ở Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Cuba, Venezuela và Việt Nam.
(CLO) Các quan chức của nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đang thừa nhận một cách riêng tư rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa, tờ Financial Times đưa tin hôm 3/5.
(CLO) Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã báo cáo khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999, trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do áp lực trừng phạt của phương Tây.
(CLO) Thời tiết năm 2024 được dự báo nắng nóng sẽ đến sớm và kéo dài, nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm trước, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để đảm bảo nguồn cung điện cho hệ thống, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đề ra nhiều giải pháp sản xuất điện trong mùa khô tới.
(CLO) Việc các dự án nguồn điện chậm tiến độ được coi là tình trạng thường xuyên trong lĩnh vực điện lực, vì vậy, Bộ Công Thương đã đưa ra một số đề xuất xử lý.