Iran: Không kích tại Syria đã tiêu diệt 40 "thủ lĩnh" IS

Thứ tư, 03/10/2018 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 2/10, Iran tuyên bố cuộc tấn công tên lửa do Tehran thực hiện tại Syria vào ngày 1/10 đã tiêu diệt 40 "thủ lĩnh hàng đầu" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và thông tin tình báo về chiến dịch này được Lực lượng đặc nhiệm Quds của nước này cung cấp.

Báo Công luận
 Iran tấn công tên lửa tại Syria. (Nguồn: IRIB)

Hôm 1/10, Iran đã phóng 6 tên lửa nhằm vào vùng Abu Kamal và Hajin tại miền Đông Syria. Hành động này nhằm trả đũa vụ tấn công khủng bố ngày 22/9 nhằm vào một lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz, Tây Nam Iran, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, gần một nửa số đó là thành viên của IRGC. 

Tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy sư đoàn hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rõ: "Dựa vào thông tin chúng tôi nhận được, khoảng 40 thủ lĩnh hàng đầu của IS đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công này. Một trong những điểm nổi bật của chiến dịch này là Lực lượng Quds đã cung cấp thông tin tình báo cần thiết cho cuộc tấn công."

Cả tổ chức IS và tổ chức phiến quân quốc gia Ahwaz đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công hôm 22/9 tại Iran. Tuy nhiên cả hai đều không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h