(CLO) Hôm thứ Bảy, Iran cho biết họ sẽ đàm phán với Ukraine vào tuần tới về việc bồi thường thiệt hại cho vụ bắn rơi một máy bay chở khách hồi tháng Giêng, khiến 176 người thiệt mạng.
Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào thứ Hai, khi các chuyên gia đầu tiên sẽ điều tra các chi tiết kỹ thuật và pháp lý của vụ việc, Thứ trưởng Ngoại giao Mohsen Baharwand nói với hãng tin ISNA.
Chiếc Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã bị không quân Iran bắn hạ ngay sau khi cất cánh vào ngày 8/1, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.
Các hành khách đến từ Ukraine, Iran, Canada, Afghanistan, Anh và Thụy Điển.
Iran ban đầu cho rằng vụ tai nạn là do sự cố kỹ thuật, nhưng sau đó thừa nhận đã vô ý bắn hạ chiếc máy bay trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với lực lượng Mỹ ở nước láng giềng Iraq.
Trong báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn từ giữa tháng 7, cơ quan hàng không Iran nói về “lỗi của con người”, nói rằng hệ thống radar bị trục trặc đã gây ra sự cố liên lạc với đơn vị quân đội chịu trách nhiệm.
Tháng trước, Iran cho biết sẽ đàm phán về việc bồi thường thiệt hại cho người thân của các nạn nhân.
Vào tháng 8, Tổ chức Bảo hiểm Trung ương Iran vẫn từ chối bồi thường cho thân nhân của nạn nhân, nói rằng chiếc máy bay đã được bảo hiểm bởi các công ty của Ukraine và châu Âu, do đó những công ty này sẽ phải bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran sau đó tuyên bố sẵn sàng "về nguyên tắc" bồi thường thiệt hại ngay khi các khía cạnh kỹ thuật và pháp lý được làm rõ.
(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.
(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.
(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.