(CLO) IS đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom ở Sri Lanka hôm 21/4 vừa qua, làm 321 người thiệt mạng.
Các quan chức của Sri Lanka nhận định vụ tấn công này có thể nhằm trả đũa cho vụ tấn công vào các đền thờ ở New Zealand hồi đầu tháng.
Trang AMAQ của IS đã đăng tải tin tức trên, vài giờ sau khi phía Sri Lanka nhận định có hai nhóm Hồi giáo địa phương với kết nối quốc tế có thể đứng sau vụ tấn công này.
Con số tử vong đã tăng từ 209 người lên 321 người. 500 người khác đã bị thương.
Tổng thống nước này Maithripala Sirisena cho biết sẽ tiến hành thay thế các vị trí lãnh đạo lực lượng quốc phòng sau vụ việc.
"Tôi sẽ hoàn toàn cải tổ lại bộ máy cảnh sát và an ninh trong những tuần tới. Tôi dự kiến sẽ thay đổi vị trí bộ trưởng trong 24 tiếng tới", ông Sirisena cho hay.
"Các quan chức an ninh đã nhận được thông tin từ tình báo quốc tế và không chia sẻ với tôi. Tôi quyết định sẽ có các hành động nghiêm trị".
Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết các điều tra viên đang tiếp tục công việc của mình. "Chúng tôi sẽ lần theo các lời nói của IS, có thể có liên kết gì đó", ông nói.
Phía IS chỉ thừa nhận có 7 thành viên của mình tham gia đánh bom tự sát nhưng không đưa ra thêm bằng chứng gì.
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.