Israel đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công chết người vào tàu chở dầu ngoài khơi Oman

Thứ bảy, 31/07/2021 11:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai thành viên thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu do công ty của một doanh nhân Israel nổi tiếng quản lý đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ngoài khơi Oman, người điều hành tàu có trụ sở tại London cho biết hôm thứ Sáu (30/7), trong khi đó Israel lại đổ lỗi cho Iran.

Bức ảnh ngày 2 tháng 1 năm 2016 này cho thấy con tàu chở dầu mang cờ Liberia Mercer Street ngoài khơi Cape Town, Nam Phi. Các nhà chức trách cho biết tàu chở dầu có liên hệ với một tỷ phú Israel đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman thuộc Biển Ả Rập. Ảnh: AP

Bức ảnh ngày 2 tháng 1 năm 2016 này cho thấy con tàu chở dầu mang cờ Liberia Mercer Street ngoài khơi Cape Town, Nam Phi. Các nhà chức trách cho biết tàu chở dầu có liên hệ với một tỷ phú Israel đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman thuộc Biển Ả Rập. Ảnh: AP

Bài liên quan

Một quan chức Israel cho biết Tehran đang "gieo rắc bạo lực và hủy diệt" và cho biết thêm, nước Cộng hòa Hồi giáo "không chỉ là vấn đề của Israel, mà còn là vấn đề của thế giới. Hành vi của nước này đe dọa tự do hàng hải và thương mại toàn cầu".

Các nhà phân tích cho biết cuộc tấn công mang tất cả các dấu hiệu của cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng trong "cuộc chiến bóng tối" giữa Israel và Iran, trong đó các tàu liên kết với mỗi quốc gia đã bị nhắm mục tiêu ở vùng biển xung quanh Vịnh.

Quan chức Israel cảnh báo rằng "chiến dịch của chúng tôi chống lại Iran sẽ tiếp tục".

Zodiac Maritime, thuộc sở hữu của tỷ phú Israel Eyal Ofer, cho biết sự cố trên tàu MT Mercer Street hôm thứ Năm (29/7) khiến một người Romania và một người mang quốc tịch Anh thiệt mạng.

Họ cho biết trong một tuyên bố rằng, “chúng tôi không ghi nhận về tổn hại đối với bất kỳ nhân viên nào khác", đồng nói thêm rằng chiếc tàu chở dầu thuộc sở hữu của Nhật Bản đã trở lại dưới sự kiểm soát của thủy thủ đoàn và đang di chuyển đến một địa điểm an toàn không được tiết lộ dưới sự hộ tống của hải quân Mỹ.

Nạn nhân người Anh làm bảo vệ cho công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh, công ty này cho biết.

Hoa Kỳ, đồng minh chủ chốt của Israel và là đối thủ không đội trời chung của Iran, bày tỏ lo ngại và cho biết họ đang theo dõi tình hình. "Chúng tôi đang khẩn trương làm việc với các đối tác quốc tế của chúng tôi, để xác định sự thật", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết.

Meir Javedanfar, một chuyên gia về ngoại giao và an ninh Iran tại trường đại học IDC Herzliya của Israel, nói với AFP rằng cuộc tấn công "rất có thể là Iran".

Al-Alam, kênh truyền hình nhà nước của Iran bằng tiếng Ả Rập, trích dẫn "các nguồn tin khu vực được thông báo" cho biết vụ tấn công là "phản ứng trước một cuộc tấn công gần đây của Israel" nhằm vào một sân bay ở miền trung Syria. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm chi tiết.

Đến nay, mọi thông tin chính xác về cách thức cuộc tấn công diễn ra đối với cuộc tấn công con tàu chở dầu ngoài khơi Oman vẫn chưa được xác nhận.

Zodiac Maritime là một phần của Tập đoàn Zodiac, thuộc sở hữu của tỷ phú Ofer, có các doanh nghiệp bao gồm vận tải biển, bất động sản, công nghệ, ngân hàng và đầu tư. Ofer được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 197 trên thế giới trong năm nay, với khối tài sản 11,3 tỷ USD. Các công ty của tỷ phú này sở hữu vận hành hơn 160 tàu.

Biển Ả Rập và xung quanh Ấn Độ Dương từng bị nạn cướp biển hoành hành khoảng một thập kỷ trước, nhưng tình hình đã giảm bớt trong những năm gần đây sau khi hải quân các nước tăng cường tuần tra.

Hoàng Long

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h