Ít nhất 63 người chết ở Mỹ, Canada do nắng nóng Tây Bắc Thái Bình Dương

Thứ năm, 01/07/2021 09:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (30/6), hơn 60 người ở Oregon, Mỹ, đã chết vì các vấn đề sức khỏe liên quan đến điều kiện oi bức trong khu vực khi nhiệt độ lập kỷ lục trong ba ngày liên tiếp lên 117 độ (47,2 độ C).

Nhiều người nghỉ ngơi tại trạm làm mát thuộc Trung tâm Hội nghị Oregon ở Oregon, Portland vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, khi một đợt nắng nóng diễn ra trên phần lớn nước Mỹ - Ảnh: Getty

Nhiều người nghỉ ngơi tại trạm làm mát thuộc Trung tâm Hội nghị Oregon ở Oregon, Portland vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, khi một đợt nắng nóng diễn ra trên phần lớn nước Mỹ - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Các nhà chức trách ở Canada và bang Washington cũng báo cáo có hơn 100 ca tử vong có thể liên quan đến cái nóng khủng khiếp ở một khu vực ở Bắc Mỹ, nơi nhiều người không quen với nhiệt độ khắc nghiệt và không có máy điều hòa nhiệt độ.

Ít nhất 63 người đã chết ở Oregon dựa trên báo cáo từ các nhân viên y tế của quận, nhưng con số có thể tăng hơn nữa khi các quan chức xác định thêm nguyên nhân tử vong, cảnh sát bang nói trên tờ Oregonian.

Theo báo cáo, gần 3/4 số người chết ở Oregon là ở Quận Multnomah thuộc thành phố Portland. Các nạn nhân trong khu vực này dao động từ 44 đến 97, và nhiều người trong số họ được tìm thấy một mình mà không có máy lạnh hoặc quạt, tờ Oregonian cho biết.

Các quan chức cho biết nguyên nhân tử vong phổ biến là do tăng thân nhiệt - cơ thể không thể đối phó với nhiệt độ cơ thể cao bất thường.

Theo tờ báo, mức nhiệt bùng phát lên đến ba con số vào thứ Bảy với mức cao nhất là 108 độ F (42,2 độ C) ở Portland và mức cao tiếp tục leo lên 116 độ F (46,6 độ C) vào ngày thứ Hai (28/6), khi 491 người gọi điện cho sự hỗ trợ y tế khẩn cấp trong quận.

Phát ngôn viên Julie Sullivan-Springhetti của Hạt Multnomah cho biết, số lượng các ca khám cấp cứu và chăm sóc khẩn cấp vào cuối tuần qua nhiều hơn con số thông thường trong cả một mùa hè.

Một nhiệt kế ghi 113 độ F (45 độ C) vào buổi chiều tối trong một đợt nắng nóng ở Portland, Oregon, ngày 27 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Một nhiệt kế ghi 113 độ F (45 độ C) vào buổi chiều tối trong một đợt nắng nóng ở Portland, Oregon, ngày 27 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Canada cũng ghi nhận nhiệt độ lên cao kỷ lục trên toàn quốc trong ba ngày liên tiếp, với đỉnh điểm là nhiệt độ 121 độ F (49,4 độ C) không thể chịu nổi ở Lytton, British Columbia hôm thứ Ba (29/6).

Tại tỉnh Lytton, ít nhất 233 trường hợp tử vong đã được báo cáo từ thứ Sáu đến chiều thứ Hai, nhân viên điều tra chính Lisa Lapointe cho biết. Các nhà kiểm tra y tế vẫn đang làm việc để xác định mức độ nhiệt đóng vai trò trong các trường hợp tử vong.

Tại Vancouver, cảnh sát đã được báo cáo hơn 65 trường hợp đột tử kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu vào thứ Sáu (25/6). “Vancouver chưa bao giờ trải qua cái nóng như thế này, và thật đáng buồn là hàng chục người đang chết vì nó”, cảnh sát Vancouver, Steve Addison cho biết trong một tuyên bố.

Hơn nửa tá người chết ở bang Washington dường như có liên quan đến thời tiết khắc nghiệt, và các quan chức dự kiến ​​con số đó sẽ tăng lên.

Trong khi các khu vực ven biển đã hạ nhiệt vào thứ Tư (30/6), cảnh báo nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra ở miền nam Alberta, Saskatchewan và một số vùng của Washington, Oregon, Idaho và Montana.

Các nhà khí tượng học cho biết, đợt nắng nóng gây ra bởi một vòm áp suất cao trong khu vực và trầm trọng hơn do nhiệt độ toàn cầu tăng cao, khiến thời tiết khắc nghiệt trở nên phổ biến và khốc liệt hơn, các nhà khí tượng học cho biết.

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h