Italy tịch thu siêu du thuyền, dinh thự trị giá 156 triệu USD của các tỷ phú Nga

Chủ nhật, 06/03/2022 15:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Italy thông báo đã tịch thu các dinh thự và du thuyền trị giá hơn 150 triệu từ 5 nhà tài phiệt Nga trong danh sách “đen”.

Reuters dẫn thông báo hôm 5/3 của chính phủ Italy cho biết, cảnh sát nước này đã tịch thu các căn dinh thự và du thuyền có tổng trị giá 156 triệu USD từ các nhà tài phiệt Nga. Đây là những nhân vật bị liệt trong danh sách trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch ở Ukraine từ ngày 24/2.

italy tich thu sieu du thuyen dinh thu tri gia 156 trieu usd cua cac ty phu nga hinh 1

Siêu du thuyền "Lady M" của tỷ phú hàng đầu nước Nga Alexey Mordashov bị Italy tịch thu. Ảnh: Reuters.

Các dinh thự sang trọng bị tịch thu nằm tại các đảo Sardinia, gần hồ Como và ở Tuscany, trong khi 2 siêu du thuyền bị chính phủ Italy thu giữ khi chúng đang được neo đậu ở các cảng phía bắc nước này.

Động thái của cảnh sát Italy nằm trong nỗ lực của các nước phương Tây nhằm gây áp lực lên chính phủ Nga thông qua các lệnh trừng phạt lên hàng loạt lĩnh vực và nhân vật thuộc giới tinh hoa của Moscow.

Theo danh sách do chính phủ Italy công bố, tài sản giá trị nhất mà cảnh sát nước này tịch thu là một chiếc du thuyền dài 65m có tên “Lady M”, trị giá lên tới 71 triệu USD và thuộc về tỷ phú hàng đầu nước Nga Alexey Mordashov. Hiện du thuyền này bị thu giữ ở cảng Imperia.

Chiếc du thuyền thứ 2 bị tịch thu ở cảng Sanremo có tên “Lena”. Chiếc du thuyền thuộc quyền sở hữu của Gennady Timchenko và giá khoảng 54 triệu USD.

Tài phiệt Alisher Usmanov bị thu giữ căn dinh thự 18 triệu USD ở đảo Sardinia, trong khi nghị sĩ Oleg Savchenko bị thu giữ căn dinh thự từ thế kỷ 17 ở Tuscan với giá trị lên tới 3,2 triệu USD.

Trong khi đó, người dẫn chương trình Nga Vladimir Soloviev bị thu giữ một số dinh thự với tổng trị giá hơn 8 triệu USD ở Como.

Cách đây ít hôm, siêu du thuyền của tỷ phú Nga Alisher Usmanov vừa bị cơ quan chức năng tại Hamburg (Đức) thu giữ khi đang trên đường đi sửa chữa, theo Forbes. Đây là siêu du thuyền lớn nhất thế giới về tải trọng và có chiều cao hơn 156m. Siêu du thuyền được chế tạo vào năm 2016 và được đặt tên theo người mẹ của tỷ phú “Dilbar” và ước tính giá trị khoảng 594 triệu USD.

Di dời tài sản

italy tich thu sieu du thuyen dinh thu tri gia 156 trieu usd cua cac ty phu nga hinh 2

Đức thu giữ siêu du thuyền trị giá gần 600 triệu USD của tỷ phú Nga Alisher Usmanov. Ảnh: Getty Images.

Theo Reuters, các nhà tài phiệt Nga đã mua nhiều dinh thự tại Italy trong 20 năm qua và các nguồn tin nói rằng, nhiều tài sản có giá trị khác dự kiến sẽ bị thu giữ trong những ngày tới.

Trước đó, các nguồn tin cho biết tài sản của một số nhà tài phiệt Nga ở Mỹ có thể sẽ bị đóng băng khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt để nhằm vào tài sản, bao gồm du thuyền và dinh thự, của nhóm siêu giàu này.

Trong khi đó, chính quyền Pháp cũng tổng hợp danh sách tài sản thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt Nga, bao gồm ô tô và du thuyền, có thể bị tịch thu theo các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moscow.

Phản ứng trước những động thái trên, một số tỷ phú giàu nhất của Nga quyết định di chuyển các du thuyền của mình tới địa điểm khác để tránh bị tịch thu.

Các siêu du thuyền thuộc sở hữu của các tỷ phú có mối liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được di chuyển tới các địa điểm an toàn nhằm tránh bị tịch thu khi mà Mỹ cùng nhiều nước đồng minh phương Tây đang chuẩn bị áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Moscow sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong đó, du thuyền của tỷ phú Oleg Deripaska - Chủ tịch của Basic Element, một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất tại Nga, dự kiến sẽ đến Maldives trong ít ngày nữa. Ông Deripaska và các công ty có liên quan đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2018.

Theo Marine Traffic, Vagit Alekperov - Chủ tịch hãng năng lượng Lukoil của Nga, đã di chuyển du thuyền của mình tới Montenegro từ Barcelona, Tây Ban Nha từ cuối tháng 2.

Hôm 1/3, hãng tin CNBC dẫn dữ liệu từ Marine Traffic cho biết ít nhất 4 siêu du thuyền của các tỷ phú Nga đã được di chuyển tới Montenegro và Maldives kể từ khi các lệnh trừng phạt được công bố những ngày gần đây. Montenegro và Maldives là hai quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Hương Vũ (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

(CLO) Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tài chính - Bảo hiểm
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

(CLO) Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về việc đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2/5 theo kế hoạch trước đó.

Tài chính - Bảo hiểm