Italy yêu cầu trợ giúp từ các bác sĩ về hưu

Thứ năm, 19/03/2020 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch tỉnh Lombardy, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch virus Corona đã lên tiếng kêu gọi những bác sĩ mới về hưu quay lại giúp đỡ đất nước.

Một người đàn ông tập thể dục tại Rome, Italy. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông tập thể dục tại Rome, Italy. Ảnh: Reuters

"Tôi xin kêu gọi những bác sĩ, y tá, những người làm trong ngành y đã về hưu trong 2 năm trở lại đây, hãy quay lại trợ giúp chúng tôi trong thời kỳ khủng hoảng này", Chủ tịch tỉnh Attilio Fontana cho hay.

Số ca tử vong tại nước này đã tăng thêm 475 người trong vòng 24 giờ vừa qua. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ khi Italy bùng phát dịch vào ngày 21/2 tới nay.

Số ca nhiễm đã tăng thêm 4,207 người, lên tổng số 35,713 trường hợp.

"Tôi tin rằng trong vài giờ tới, chúng ta sẽ phải xem xét việc cấm toàn bộ các hoạt động ngoài trời", Bộ trưởng Thể thao Vincenzo Spadafora nói với đài RAI.

Chính phủ đã cấm toàn bộ người dân ra đường nếu không thật sự cần thiết, nhưng vẫn cho phép được vận động một mình. Tuy nhiên, trong vòng 1 tuần qua, cảnh sát nước này đã ghi nhận tới 1 triệu người và phạt 43,000 trường hợp vi phạm lệnh giới nghiêm.

Con số tử vong tại Italy có thể còn cao hơn hiện tại, sau khi có thông tin rằng nhiều trường hợp tử vong tại các nhà dưỡng lão không được ghi nhận vào danh sách vì không có ai được xét nghiệm cả.

"Có lượng lớn người đã tử vong nhưng không được tính vào thống kê vì không được xét nghiệm", ông Giorgio Gori, thị trưởng thành phố Bergamo cho hay. Đây cũng là 1 trong những thành phố chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất từ đại dịch.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h