J&J, AstraZeneca xem xét những thay đổi của vắc xin COVID làm giảm nguy cơ cục máu đông

Thứ tư, 14/07/2021 09:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà nghiên cứu từ Johnson & Johnson, AstraZeneca và Đại học Oxford đang làm việc với các nhà khoa học khác để xem liệu việc sửa đổi vắc xin COVID-19 của họ có thể làm giảm hoặc loại bỏ nguy cơ đông máu hiếm gặp nhưng nghiêm trọng hay không, The Wall Street Journal (WJS) đưa tin.

Cả vắc-xin J&J và AstraZeneca đều đang được xem xét kỹ lưỡng về khả năng gia tăng nguy cơ mắc hội chứng Guillain-Barre - một chứng rối loạn trong đó hệ thống miễn dịch tấn công các dây thần kinh . Ảnh AP

Cả vắc-xin J&J và AstraZeneca đều đang được xem xét kỹ lưỡng về khả năng gia tăng nguy cơ mắc hội chứng Guillain-Barre - một chứng rối loạn trong đó hệ thống miễn dịch tấn công các dây thần kinh . Ảnh AP

Bài liên quan

Nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu, nhưng “những manh mối đang phát triển nhanh chóng về cách hình thành cục máu đông đang thúc đẩy hy vọng xác định nguyên nhân....”, WSJ trích dẫn một số người thân cận cho biết.

AstraZeneca cho biết họ đang “tích cực làm việc với các cơ quan quản lý và cộng đồng khoa học để hiểu những sự kiện đông máu cực kỳ hiếm gặp này, bao gồm thông tin để thúc đẩy chẩn đoán và can thiệp sớm cũng như điều trị thích hợp”, WSJ đưa tin.

Vào tháng 4, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã kêu gọi tạm dừng việc sử dụng vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) sau khi vắc xin này có liên quan đến các trường hợp đông máu hiếm gặp, nhưng họ đã dỡ bỏ tạm dừng sản xuất sau khi xác định rằng lợi ích của vắc xin lớn hơn nguy cơ của nó.

Vắc xin AstraZeneca chưa được chấp thuận sử dụng ở Mỹ nhưng được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi khác trên thế giới. Các cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh và châu Âu, nơi nó được sử dụng rộng rãi, đã khuyến cáo những người trẻ tuổi, những người được cho là dễ bị đông máu hơn, nên tiêm một loại vắc xin COVID-19 khác, WSJ đưa tin.

Ngoài ra, cả vắc xin J&J và AstraZeneca đều đang được xem xét kỹ lưỡng về mối liên hệ với hội chứng Guillain-Barre - một chứng rối loạn trong đó hệ thống miễn dịch tấn công các dây thần kinh. 

CDC Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (12/7) rằng khoảng 100 báo cáo sơ bộ về hội chứng Guillain-Barre đã được phát hiện sau 12,8 triệu liều J&J ở Mỹ.

Các cơ quan quản lý ở Châu Âu cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự rằng vắc xin AstraZeneca có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc hội chứng Guillain-Barre.

Mai Bùi

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h