Joe Biden: Chương trình nghị sự của tôi không chống lại Nga, mà là cho người dân Mỹ

Thứ năm, 17/06/2021 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu sau cuộc gặp rất được mong đợi với người đồng cấp Vladimir Putin hôm thứ Tư (16/6) rằng, chương trình nghị sự của chính quyền của ông hướng tới công chúng Mỹ chứ không đặc biệt chống lại Nga hoặc các quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lạc quan sau cuộc gặp với người đồng cấp Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden lạc quan sau cuộc gặp với người đồng cấp Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cuộc gặp rất được chờ đợi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi. Đây là Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên mà ông Biden gặp nhà lãnh đạo Nga Putin với tư cách là Tổng tư lệnh Mỹ.

"Tôi đã nói với Tổng thống Putin rằng chương trình nghị sự của tôi không chống lại Nga hay bất kỳ ai khác. Đó là vì người dân Mỹ", ông Biden nhận xét và cho biết thêm rằng trọng tâm của ông là chống lại COVID-19, xây dựng lại nền kinh tế Mỹ và tăng cường quan hệ với các đồng minh.

"Tôi cũng nói với ông ấy rằng không có tổng thống Hoa Kỳ nào có thể giữ được niềm tin với người dân Hoa Kỳ nếu họ không lên tiếng bảo vệ các giá trị dân chủ của chúng ta, bảo vệ các quyền tự do phổ biến và cơ bản của tất cả đàn ông và phụ nữ ... đó là DNA của đất nước chúng ta".

"Nhân quyền luôn luôn được đặt lên bàn, tôi nói với ông Putin”, ông Biden nói tiếp.

Việc Tổng thống Biden tập trung vào nhân quyền diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về vụ đầu độc bị cáo buộc và sau đó là việc bỏ tù Alexei Navalny, một nhà phê bình Điện Kremlin. Trước đó, Mỹ đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt đối với một số quan chức hàng đầu của Nga bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng chất độc thần kinh gần đây của các quan chức này.

Tổng thống Biden cho biết ông đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng nếu nhà lãnh đạo đối lập Nga chết, điều đó sẽ chứng tỏ sự "tàn phá" đối với Nga và có khả năng khiến các quốc gia khác miễn cưỡng hơn trong việc làm ăn với chính phủ Nga.

Ông nhấn mạnh: "Tôi không gặp vấn đề gì khi làm ăn với Nga miễn là họ làm việc đó dựa trên các chuẩn mực quốc tế. Chúng ta có lợi khi thấy người dân Nga làm ăn tốt về mặt kinh tế".

Trước đó, chỉ vài phút trước khi Tổng thống Biden thực hiện cuộc họp báo cá nhân, ông Putin đã đáp trả trước những cáo buộc của Mỹ rằng Nga đã vi phạm nhân quyền. Tổng thống Nga đã nhân cơ hội chỉ ra việc chính phủ Mỹ tiếp tục sử dụng trung tâm giam giữ Vịnh Guantanamo và cách đối xử của họ với những người biểu tình trong thời kỳ đỉnh cao của phong trào Black Lives Matter vào năm 2020.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh Biden – Putin, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi đến các chủ đề thảo luận khác là Syria, Iran, Belarus và nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của các tay súng khủng bố ở Afghanistan khi quân đội Mỹ tiếp tục rút quân, dự kiến ​​sẽ kết thúc vào dịp kỷ niệm 20 năm vụ tấn công 11/9.

Cuộc gặp không đề cập đến một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng giữa hai quốc gia về các cuộc tấn công mạng. Trước đó, chính quyền Biden đã tuyên bố sẽ đáp trả nghiêm khắc các cuộc tấn công như vậy, bao gồm chống lại SolarWinds và các vụ hack Đường ống Thuộc địa, cả hai đều bị đổ lỗi cho Nga.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không đóng vai trò gì trong các cuộc tấn công mạng như vậy.

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh xã giao trước khi bước vào cuộc họp thượng đỉnh - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh xã giao trước khi bước vào cuộc họp thượng đỉnh - Ảnh: Reuters

'Không phải là khoảnh khắc cho một cuộc chiến tranh lạnh khác'

Mô tả tổng thể cuộc họp, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã làm những gì ông "đến để làm", lưu ý rằng nó đã được thực hiện một cách tích cực.

"Không có bất kỳ hành động cứng rắn nào được thực hiện", ông Biden cho biết. "Nơi nào chúng ta không đồng ý, tôi không đồng ý, nói rõ nơi đó. Ông ấy không đồng ý ở đâu, ông ấy nói. Nhưng nó không được thực hiện trong một bầu không khí có cung bậc".

Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh rằng mặc dù không phải là thời điểm kumbaya (ám chỉ đầm ấm, hạnh phúc), nhưng rõ ràng không phải là thời điểm cho một cuộc Chiến tranh Lạnh khác".

"Ông Putin không muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh khác", Tổng thống Biden nói. Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng Putin hay không, Biden cho biết mối quan hệ của họ thiên về "tư lợi và xác minh tư lợi", nhưng thời gian sẽ là người quyết định cuối cùng.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông tin rằng có một "triển vọng thực sự để cải thiện đáng kể mối quan hệ" giữa Mỹ và Nga mà không quốc gia nào "từ bỏ một điều đơn độc dựa trên nguyên tắc và các giá trị của chúng ta".

"Chúng tôi sẽ tìm hiểu trong vòng sáu tháng đến một năm tới liệu chúng tôi có thực sự có một cuộc đối thoại chiến lược quan trọng hay không", ông nói thêm.

Phan Nguyên

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h