Johnson: Brexit sẽ có lợi hơn cho nông nghiệp

Thứ ba, 30/07/2019 10:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với các nông dân xứ Wales rằng họ sẽ có một thỏa thuận tốt hơn sau Brexit.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Johnson đã bắt đầu chuyến công du vòng quanh vương quốc Anh nhằm tăng cường sự ủng hộ với chiến dịch Brexit của ông.

Việc ông không nhanh chóng tham gia vào các cuộc đàm phán với EU cho tới khi họ tỏ rõ tín hiệu muốn đàm phán đang khiến đồng Bảng Anh rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Ông hy vọng rằng mối lo ngại một Brexit không thỏa thuận sẽ gửi đi những dư chấn tới nền kinh tế thế giới, buộc các cường quốc châu Âu như Đức và Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán.

"Tôi sẽ luôn ủng hộ những nông dân của nước Anh, và đảm bảo rằng Brexit sẽ có lợi cho họ", ông Johnson nói.

"Một khi chúng ta rời EU vào ngày 31/10, chúng ta sẽ có cơ hội đưa ra chính sách ủng hộ nông nghiệp mới, đảm bảo rằng họ có thỏa thuận mới. Brexit đang mở ra cơ hội lớn chưa từng có với đất nước", ông khẳng định.

Nhiều doanh nghiệp lo ngại việc rời Brexit sẽ khiến họ không thể tiếp cận thị trường EU được nữa, mất đi tính cạnh tranh với các đối thủ.

Tuy nhiên, ông Johnson khẳng định sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại mới, áp dụng chính sách hỗ trợ nông nghiệp mà Anh không thể thực hiện khi còn ở trong EU.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h