Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2017

Thứ sáu, 08/12/2017 18:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/12, UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Công Thương tổ chức hội nghị “ Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2017” Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác thương mại giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020.

Kết nối cung cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước cũng trên tinh thần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, nhằm xúc tiến mở rộng thị trường cho hàng sản xuất trong nước có chất lượng cao, giá cả hợp lý, có tiềm năng xuất khẩu, tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất, xây dựng thương hiệu, phát triển thị phần cho các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, có tiềm năng của các địa phương, vùng miền;

Với vai trò đầu tàu khu vực phía Nam, trong thời gian qua TPHCM đã có những giải pháp có tác động lớn đến các địa phương như: Chương trình Bình ổn thị trường, Hợp tác thương mại,Truy xuất nguồn gốc thực phẩm... luôn được các tỉnh, thành quan tâm, chủ động, tích cực phối hợp TP.HCM  để cùng thực hiện.

Báo Công luận
Hội thảo kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

Cách đây nhiều năm, trước thực trạng nhà sản xuất khó tìm đầu ra nên không dám mạnh dạn đầu tư, quy mô nhỏ lẻ, không có thương hiệu, trong khi đó nguồn hàng cân đối cung cầu, bình ổn thị trường không ổn định. Thành phố đã tiên phong triển khai chương trình: Hợp tác Thương mại với các tỉnh, thành Đông Tây Nam bộ; trong đó điểm nhấn là hoạt động kết nối cung – cầu hàng hóa với mục tiêu hình thành chuỗi cung ứng, tiết giảm chi phí trung gian, định hướng đầu tư quy mô lớn, truy xuất nguồn gốc. Kết quả đến nay cho thấy lựa chọn của thành phố là đúng đắn, chương trình đã khẳng định thương hiệu và được các địa phương hết sức quan tâm, đề nghị tiếp tục tổ chức định kỳ, đồng thời tạo được sức lan tỏa lớn, trở thành xu thế chung của các địa phương trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Báo Công luận
Hà Giang tham gia giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu  

Không chỉ kết nối tiêu thụ hàng hóa, thông qua chương trình, thành phố đã tìm kiếm, chọn lọc được nhiều doanh nghiệp các tỉnh, thành tham gia bình ổn thị trường,kết nối thực hiện được 75 dự án đầu tư sản xuất, liên kết đầu tư với tổng số vốn đầu tư 27.428 tỷ đồng gồm các dự án nuôi trồng, chế biến thực phẩm, xây dựng nhà máy, trang trại, Trung tâm Thương mại, siêu thị… trong đó, liên kết cung ứng vốn cho nông dân chăn nuôi, trang trại rau sạch 2.500 tỷ đồng mỗi năm.

Báo Công luận
Gian hàng giới  thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Bà Rịa -Vũng Tàu  

Năm nay, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các bên kết nối và các địa phương. Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa năm 2017 được tổ chức với quy mô lớn hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu: Tìm đầu ra cho sản phẩm mới, sản phẩm chưa có thị trường tại TPHCM, kết nối hàng nông sản, sản phẩm đặc sản truyền thống, kết nối để đưa sản phẩm đặc sắc của Việt Nam ra thị trường thế giới; kết nối giữa các nhà sản xuất, giữa các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh;kết nối các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh, thành, các sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, thực hiện kết nối online thôngqua website www.ketnoicungcau.vn, mở rộng các kênh thông tin,tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn toàn chủ động tiếp cận, kết nối.

Báo Công luận
Gian hàng giới  thiệu sản phẩm của Sóc Trăng   

Hội nghị còn  là dịp các doanh nghiệp  gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, giao lưu về hàng hóa  có 2.763 doanh nghiệp của 39 tỉnh, thành  tham gia với  450 gian hàng  trưng bày các sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, các sản phẩm uy tín của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành được giới thiệu, diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.12 tại nhà Thi đấu Phú Thọ,TP Hồ Chí Minh.

                                                                                                                   Mai Phúc 

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp