Kết thúc phiên xử đầu tiên, Trịnh Sảng được yêu cầu đi giám định tâm thần

Thứ ba, 23/03/2021 16:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trịnh Sảng đã sang Mỹ và trực tiếp có mặt tại tòa để tham gia phiên tranh tụng. Cô cho biết, trước mắt không có dự định nào về sự nghiệp trong ngành nghệ thuật và chỉ tập trung giải quyết vụ kiện giành quyền nuôi con.

Sáng 23/3, phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng diễn ra tại Mỹ. Do tình hình bệnh dịch, phiên tòa được xử theo hình thức trực tuyến.

Trịnh Sảng đang ở Mỹ và trực tiếp có mặt tại tòa. Nữ diễn viên cho biết cô hiện sống tại một căn hộ đi thuê ở Denver, Colorado.

Tại tòa, Trịnh Sảng thừa nhận cô và Trương Hằng có với nhau 2 người con. Con trai tên Lucas sinh ngày 19/12/2019 và con gái Luna sinh ngày 4/1/2020. Hai em bé không phải do bản thân Trịnh Sảng sinh ra mà có được nhờ phương pháp mang thai hộ.

Hình ảnh Trịnh Sảng tại tòa án ở Mỹ.

Hình ảnh Trịnh Sảng tại tòa án ở Mỹ.

Về lý do không tự sinh con, Trịnh Sảng giải thích, vì tình hình sức khỏe của bản thân không đảm bảo, không phải suy tính lo sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng. "Tôi đã ăn kiêng một thời gian dài, điều này khiến tim mạch gặp vấn đề. Nếu mang thai và sinh con, tôi e ngại sẽ gặp rủi ro", cô trình bày.

Trịnh Sảng cho biết, tháng 12/2018, cô và Trương Hằng bắt đầu thảo luận về vấn đề mang thai hộ và tìm kiếm thông tin trên Internet. Sau đó, họ nhất trí chọn hai đơn vị mang thai hộ ở California để thực hiện nguyện vọng làm cha mẹ.

trinh_sang3

Cả hai quyết định sau khi 2 đứa trẻ sinh ra sẽ đưa về Trung Quốc nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đến tháng 9/2019, Trương Hằng và Trịnh Sảng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến đường ai nấy đi. Điều này khiến cô gặp khó khăn trong việc thay đổi quyền giám hộ.

Trịnh Sảng nói: "Chúng tôi từng thỏa thuận sẽ cùng nuôi dưỡng hai con. Tuy nhiên, sau khi chia tay, tôi muốn đăng ký và xác lập lại quyền giám hộ, độc lập nuôi dưỡng hai bé nhưng bất thành. Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây để đấu tranh cho mình và cho quyền lợi của hai con".

Công tố viên tiếp tục hỏi Trịnh Sảng có hay không việc đề nghị phá thai ở tháng thứ 7, nữ diễn viên cho hay: "Lúc đó tôi rất sợ hãi, hoang mang. Tôi không chắc mình sẽ mang lại cho hai bé một gia đình tốt. Tôi đã suy sụp khi biết Trương Hằng phản bội và dấy lên trong đầu suy nghĩ liệu mẹ con tôi có phải trò chơi của anh ta không. Vì vậy, tôi đã có lời lẽ trái đạo đức khi không giữ được bình tĩnh, nhưng đã rút lại quyết định đó".

Trong khi đó, trước tòa, Trương Hằng từ chối nhường quyền nuôi con cho Trịnh Sảng với lý do tâm lý nữ diễn viên không ổn định, thích hành hạ vật nuôi.

trinh sang 2

Trương Hằng cho biết, sau khi scandal nổ ra, Trịnh Sảng đã cắt tóc, chụp ảnh gửi để uy hiếp nếu còn tung hê mọi chuyện sẽ xuống tóc đi tu.

Bản thân Trịnh Sảng cũng thừa nhận bản thân bị trầm cảm, từng nghĩ đến chuyện tự tử với công tố viên.

"Tôi mắc bệnh tâm lý vào năm 2018. Năm 2019, tôi từng mua thuốc ngủ trên mạng, có ý định uống chúng kết liễu mạng sống, nhưng bị Trương Hằng phát hiện và ngăn cản. Hiện tại, tôi đã ổn định và có đủ khả năng làm mẹ. Tôi không muốn Trương Hằng lợi dụng hai con như một công cụ đối phó mẹ của chúng", Trịnh Sảng nói.

Nữ diễn viên cho biết đã sang Mỹ vào tháng 2, yêu cầu Trương Hằng cho phép gặp con song bị từ chối. Phải đến một tháng sau, cô mới được tiếp xúc gần với hai đứa trẻ.

"Tôi đặt quyền lợi của hai con lên quyền lợi của bản thân. Tôi nghĩ mình cần gánh vác trách nhiệm, nhưng Trương Hằng không như thế. Anh ta đã tung hê mọi chuyện và khiến hai đứa trẻ trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông và công chúng".

Tại tòa, Trịnh Sảng đồng ý ký vào đơn cấp thị thực để hai con được về nước. Tuy nhiên, hộ chiếu của hai bé sẽ do bên thứ 3 giữ, không phải Trương Hằng hay cô. Đồng thời, cô hy vọng tòa án chấp thuận đề nghị được thăm nom các con 3 ngày/tuần, mỗi lần kéo dài 2-3 tiếng.

Cũng theo Trịnh Sảng, visa nhập cảnh của cô có thời hạn 6 tháng. Trước mắt, cô không có dự định nào về sự nghiệp trong ngành nghệ thuật, mà chỉ tập trung giải quyết vụ kiện giành quyền nuôi con.

Kết thúc phiên xử đầu tiên, phía công tố viên đã yêu cầu Trịnh Sảng làm giám định tâm thần. Phiên tòa thứ 2 diễn ra vào ngày 6/4.

Duy Chung

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí