Khách đến New York phải cách ly trong 14 ngày

Thứ năm, 25/06/2020 15:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quy tắc này tạm thời áp dụng cho những người đến từ chín tiểu bang: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, South Carolina, North Carolina, Utah, Washington và Texas của Mỹ.

Người dân ăn trưa ở bên ngoài một nhà hàng tại khu Little Italy ở Manhattan trong ngày đầu tiên của giai đoạn 2 mở cửa lại hoạt động doanh nghiệp sau dịch Covid-19 tại thành phố New York, bang New York, Mỹ ngày 22/6 - Ảnh: Reuters

Người dân ăn trưa ở bên ngoài một nhà hàng tại khu Little Italy ở Manhattan trong ngày đầu tiên của giai đoạn 2 mở cửa lại hoạt động doanh nghiệp sau dịch Covid-19 tại thành phố New York, bang New York, Mỹ ngày 22/6 - Ảnh: Reuters

Ba bang New York, New Jersey và Connecticut đã công bố chính sách kiểm dịch đối với người đến từ các bang có tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn, bắt đầu lúc 23h59 thứ Tư (theo giờ địa phương).

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã đưa ra thông báo hợp tác với Thống đốc Ned Lamont của Connecticut và Thống đốc Phil Murphy của New Jersey khi cả ba bang hiện đang cho thấy sự suy giảm các ca nhiễm Covid-19.

Quy tắc mới này yêu cầu những người đến từ các tiểu bang có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn phải tự kiểm dịch trong 14 ngày. Nó hiện đang áp dụng cho những người đến từ chín tiểu bang: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, South Carolina, North Carolina, Utah, Washington và Texas.

Các tiểu bang có ít nhất 10% số ca dương tính trở lại trong mỗi 100.000 xét nghiệm virus Corona sẽ được thêm vào danh sách.

"Chỉ vì một lý do đơn giản là chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để khiến việc lây nhiễm virus giảm xuống và chúng tôi không muốn thấy nó đi lên vì mọi người đi vào khu vực và  có thể mang theo sự lây nhiễm theo nghĩa đen", ông Cuomo nói .

New York quy định nhiệm vụ của người đi du lịch là phải tự cô lập nếu đến từ một tiểu bang trong danh sách trên. Nếu họ không làm như vậy và bị bắt thì họ sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt và bị buộc phải kiểm dịch bắt buộc, ông Cuomo nói.

Các tiểu bang bao gồm Texas và Florida trước đây đã ban hành các quy định của riêng họ chống lại New York và khu vực lân cận vì Covid-19. Nhưng bây giờ tình hình đã đảo ngược với New York- trước đây là tâm chấn nhiễm trùng đất nước, nay có tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 và số người chết thấp nhất.

Ông Cuomo cũng thông báo rằng 17 người đã chết vì Covid-19 vào thứ Ba, mức thấp hàng ngày mới sau khi thứ Hai chứng kiến 27 người chết.

Các biện pháp được thực hiện để kiểm soát Covid-19 ở bang New York là một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất ở Mỹ. Ông Cuomo cho biết ông cảm thấy đã được minh oan bởi những gì các con số đang thể hiện.

"Những gì New York đang làm là đối nghịch với những gì bạn nhìn thấy trên toàn quốc. Họ đang đi lên và chúng tôi đang đi xuống", ông nói thêm. Hiện tại, chỉ 1,1% trong số 100.000 ca xét nghiệm dương tính trở lại ở tiểu bang New York.

New York sắp tới có thể bước vào Giai đoạn thứ tư của việc nới lỏng, cho phép các bảo tàng, giáo dục đại học và thể thao chuyên nghiệp tiếp tục hoạt động với những hạn chế. Các cuộc tụ họp tôn giáo bây giờ cũng sẽ được phép có công suất 33%, tăng từ 25% hiện tại.

Vân Trần

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h