Khi lòng tin trở lại thì Đảng ta có sức mạnh!

Thứ hai, 14/10/2019 07:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công tác phòng, chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước triển khai với quyết tâm cao; nhân dân đang rất phấn khởi, tin tưởng; từ đó dần lấy lại niềm tin của nhân dân và khi lòng tin trở lại thì Đảng có sức mạnh.

Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Ảnh: TL

Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Ảnh: TL

Đảng không dung thứ bất cứ sai phạm nào của đảng viên

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi, phối hợp với các ban, ngành liên quan xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nguyên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và một số cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, khi còn là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1718/QĐ-BTTTT, ngày 5/10/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; rà soát, phát hiện các trò chơi điện tử trên mạng có yếu tố cờ bạc, để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện hoạt động của 14 trò chơi mang yếu tố cờ bạc; trong đó có Game bài Rikvip/Tip.Club của Công ty CNC và VTC Online có máy chủ đặt tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thế nhưng, thay vì xử lý nghiêm hành vi vi phạm, ông Trương Minh Tuấn đã bút phê “Đồng ý” vào phiếu trình số 63/PTr-Ttra về việc dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra, khiến cho các trò chơi có yếu tố cờ bạc dù đã được phát hiện vẫn tiếp tục hoạt động, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Đây chỉ là số ít trong nhiều vụ việc cán bộ cấp cao có sai phạm trong công tác, đã bị phát hiện và xử lý nghiêm khắc trong thời gian gần đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương 11. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương 11. Ảnh: TTXVN

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, 14 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 1 đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 đồng chí Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 5 đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 17 đồng chí là tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những quyết định kỷ luật nghiêm khắc được ban hành thời gian gần đây cho thấy, kỷ luật của Đảng không có “vùng cấm”, Đảng không dung túng, không dung thứ bất cứ sai phạm nào của đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, từ Đại hội X trở lại đây, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được về kinh tế, xã hội thì tình trạng suy thoái tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng diễn ra phức tạp. Đáng chú ý là trong số đó có cả những người là cán bộ cấp cao, diện Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị. Điều này gây ra nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trước tình trạng đó, sau Đại hội XII, Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ông Phúc cho rằng, những kết quả mà Đảng đã đã làm được thông qua xây dựng chỉnh đốn Đảng đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Túc, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận xét, đảng viên không giữ được bản chất “cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư” thì sẽ tha hóa rất nhanh. Hiện nay, không ít lãnh đạo chỉ biết lãnh đạo mà quên mất trách nhiệm “người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Cán bộ, đảng viên được giao quyền nhiều nhưng buông lỏng quản lý, giám sát không đến nơi đến chốn. Nhiều người được giao quyền tự tung tự tại, dẫn đến hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy luân chuyển, đó chính là biểu hiện tha hóa, suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…

Theo ông Nguyễn Túc, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã nhìn thấy điều đó và Đảng đang tiến hành từng bước thận trọng để đưa những người thoái hóa biến chất như vậy không còn chỗ đứng trong cơ quan lãnh đạo cao nhất.

GS-TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, lòng tin của nhân dân đối với một thể chế rất quan trọng. Một chính thể không thể dựa vào bất kỳ điều gì khác ngoài sự ủng hộ của nhân dân.

Theo TS Vũ Minh Giang, điều may mắn cho Đảng và cho dân tộc là quyết tâm phòng, chống tham nhũng đang diễn ra và nhân dân đang rất phấn khởi, tin tưởng. Công cuộc chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả đang dần lấy lại niềm tin của nhân dân và khi lòng tin trở lại thì Đảng có sức mạnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu

Lòng tin được hồi phục nhưng cái nhân dân trông chờ là diệt tận gốc nạn tham nhũng chứ không phải chỉ là xử những người tham nhũng. Kinh nghiệm cho thấy việc trừng trị kẻ có lỗi chỉ là một trong số nhiều giải pháp. Việc ngăn chặn nguồn gốc dẫn đến tham nhũng mới là điều quan trọng nhất.

Bởi vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ những cán bộ vi phạm, thoái hoá, biến chất. Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

Thế Vũ

Tin khác

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức