Bạc Liêu:

Khởi tố băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1

Thứ hai, 08/03/2021 18:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam băng nhóm thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đối tượng Danh Thanh Nhân, kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1.

Đối tượng Danh Thanh Nhân, kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1.

Ngày 8/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng gây ra 25 vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 1.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Danh Thanh Nhân, Danh Trọng Nghĩa, Danh Hoàng Đệ, Lâm Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Phúc (cùng ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu); Phan Dương Anh và Trịnh Khánh Đăng (cùng ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Theo cơ quan Công an, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Hòa Bình liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường. Các đối tượng gây án sử dụng xe máy phân khối lớn để theo dõi người đi đường, khi đến đoạn đường vắng chúng ra tay cướp giật túi xách, gây hoang mang cho người dân và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi nhận được nguồn tin của người bị hại và bằng các phương pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Hòa Bình đã vào cuộc triệt phá thành công và bắt giữ băng nhóm chuyên thực hiện cướp giật tài sản, do đối tượng Danh Thanh Nhân cầm đầu.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 25 vụ cướp giật túi xách người đi đường, đa số nạn nhân là phụ nữ. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra đó chỉ là số vụ mà nạn nhân ra trình báo công an, còn nhiều vụ nạn nhân chưa kịp trình báo hoặc do tài sản có giá trị thấp nên không trình báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Luân

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án