Không để tranh chấp vô căn cứ cản trở việc cấp sổ

Thứ sáu, 09/06/2017 16:02 PM - 0 Trả lời

Vụ vợ chồng ông Lê Phúc Thủy ở 123 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, cả hai đều không may mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng bị thu hồi đất trái pháp luật, phải khởi kiện hành chính và thắng kiện đã thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Bản án phúc thẩm có hiệu lực đã 3 năm, nhưng đến nay mới bắt đầu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình ông Thủy.

(NB&CL) Vụ vợ chồng ông Lê Phúc Thủy ở 123 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, cả hai đều không may mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng bị thu hồi đất trái pháp luật, phải khởi kiện hành chính và thắng kiện đã thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Bản án phúc thẩm có hiệu lực đã 3 năm, nhưng đến nay mới bắt đầu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình ông Thủy. Năm hộ liền kề đều đã có sổ đỏ Liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Lê Phúc Thủy, ngày 28/3/2017, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký Quyết định số 1972/QĐ- UBND điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 5688/QĐ-UBND ngày 21/12/2006: “Giảm diện tích đất thu hồi, giao trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên để xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở ghi tại Quyết định từ 164,9m2 thành 43,88m2 (UBND quận Long Biên đã tổ chức đấu giá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 950674 ngày 25/1/2014). Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Bản án số 114/2013/PTHC ngày 21/6/2013 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội”. Như vậy, diện tích 110,5m2 đất nhà ông Thủy đang sử dụng được rút ra khỏi quyết định thu hồi đất, để gia đình ông Thủy tiến hành làm sổ đỏ. Theo xác minh của phóng viên, cả năm hộ dân liền kề với thửa đất của gia đình ông Thủy đều đã được cấp sổ đỏ từ lâu, điều đó cho thấy các bên không có tranh chấp về ranh giới. Tuy nhiên, khi gia đình ông Thủy làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ thì xuất hiện yêu cầu của bà Tô Thị Nhạ nằm sát nhà ông Lê Phúc Thủy. [caption id="attachment_167134" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận
Ông Lê Phúc Thủy trong căn nhà xuống cấp trầm trọng.[/caption] Biên bản hòa giải giữa hai bên ngày 28/4/2017 tại UBND phường Ngọc Lâm, ghi ý kiến bà Nhạ cho rằng: “Trước đây đó là ngõ nhà tôi đi ra đường Nguyễn Văn Cừ, đề nghị giữ nguyên ngõ gia đình tôi vì ở dưới đó có hệ thống thoát nước của gia đình tôi”. Diện tích mà bà Nhạ nêu là cống thoát nước trên đây chỉ khoảng 0,8m2. Ông Lê Phúc Thủy cho biết: “Phần đất đó nhà tôi đã sử dụng từ rất lâu, nhà bà Nhạ đã được cấp GCN QSD đất không tranh chấp với ai, nay gia đình tôi được cấp GCN QSD đất lại tranh chấp là không được. Đề nghị cấp GCN QSD đất theo đúng pháp luật. Nhà bà Nhạ đã được cấp sổ đỏ từ năm 2002, còn nhà tôi đã xây tường bao vây từ năm 1992... Nhà bà Nhạ được cấp sổ đỏ nhà tôi không có ý kiến gì". Không làm hỏng chỉ đạo sát sao của UBND TP. Hà Nội Dư luận từng theo sát vụ thu hồi đất và khiếu kiện kéo dài nhiều năm này. Được biết ngày 13/1/2007, UBND quận Long Biên đã bán đấu giá nhà đất của gia đình ông Thủy cho bà Chu Thị Mây, trong khi gia đình ông Thủy đang sinh sống trên mảnh đất đó (từ trước năm 1992, có hộ khẩu thường trú) mà không biết. [caption id="attachment_167135" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Xung quanh nhà ông Thủy đều là nhà cao tầng khang trang.[/caption] Sau đó, ngày 18/11/2009, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên ký Quyết định số 4433 với nội dung: “Thu hồi 90m2 đất do gia đình ông Thủy sử dụng trái phép tại số nhà 123 Nguyễn Văn Cừ…” để “bán đấu giá quyền sử dụng đất” nhằm hợp thức hóa việc bán đấu giá trước đó. Tiếp theo là quyết định phê duyệt phương án bồi thường và quyết định cưỡng chế đối với gia đình ông Thủy. Khiếu nại nhiều lần không thành, vợ chồng ông Thủy đã khởi kiện ba quyết định của UBND quận Long Biên ra tòa. Ngày 21/6/2013, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và ra Bản án số 114/2013/PTHC tuyên hủy cả ba quyết định bị kiện về thu hồi đất, bồi thường, cưỡng chế và nhận định gia đình ông Thủy đủ điều kiện được cấp sổ đỏ... Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, gia đình ông Thủy nhiều lần có đơn đề nghị thi hành án, yêu cầu cấp sổ đỏ nhưng không được giải quyết. Vì chưa có sổ đỏ nên dù ngôi nhà cấp 4 cũ nát, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào nhưng gia đình ông Thủy cũng không dám sửa chữa. Con gái ông Thủy cũng đã có đơn kêu cứu gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trước đó Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội quan tâm giải quyết dứt điểm vụ việc này. Vì vậy, dư luận mong rằng UBND TP. Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo và giám sát việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Thủy; ngăn chặn những dấu hiệu ngăn cản, gây khó khăn cho người dân để vụ việc được khép lại, chấm dứt vụ án phức tạp, được phản ánh qua hàng trăm bài báo, gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của chính quyền quận Long Biên nói riêng và Hà Nội nói chung, lấy lại niềm tin của nhân dân.

Hồng Quang

Tin khác

Triệu tập, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động…”

Triệu tập, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động…”

(CLO) Vào cuộc điều tra Công an TP Đà Lạt xác định, thông tin về Đà Lạt có biến là sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Vụ án
Truy tố cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và 253 bị can khác

Truy tố cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và 253 bị can khác

(CLO) Cáo trạng xác định, cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong suốt thời gian dài, phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 40 tỷ đồng

Vụ án
Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Khởi tố vụ án 2 xe khách chạy quá tốc độ tông nhau khiến 18 người thương vong

Khởi tố vụ án 2 xe khách chạy quá tốc độ tông nhau khiến 18 người thương vong

(CLO) Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã khởi tố vụ án để điều tra vụ TNGT giữa hai xe khách khiến 1 người tử vong và 17 người bị thương xảy ra trên tuyến đường tránh Hồ Chí Minh.

Vụ án
Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng

Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng

(CLO) Ngày 1/5, Công an tỉnh Lào Cai phát đi thông tin về việc, đã bắt giữ thành công 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin tại Quốc lộ 70, thuộc tổ 30, TP Lào Cai.

Vụ án