Không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch cúm H5N1

Thứ sáu, 03/04/2015 16:52 PM - 0 Trả lời

Không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch cúm H5N1

(Congluan.vn) - Hiện nay, dịch cúm gia cầm H5N1 đang tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát trở lại. Nguyên nhân chính là do các Bộ, ban ngành liên quan và nhân dân đã chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch cúm.

>>>

Nhìn chung khi xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1 từ đầu năm đến nay, các Bộ, ban ngành địa phương và nhân dân đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch cúm. Nhưng khi dịch cúm đã được đẩy lùi thì sự chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống lại là một trong những nguyên nhân dịch cúm sẽ tái xuất trong những tháng tới.

Tại một số địa bàn tỉnh huyện đã xảy ra nạn dịch cúm gia cầm, tuy đã được dập tắt nhưng không tránh khỏi dịch sẽ trở lại ở các ổ dịch cũ, nhất là khi cơ quan chức năng lẫn người nuôi đều lơ là. Đặc biệt là các vùng chăn nuôi ở ven sông, đầm phá kênh rạch, mô hình chăn nuôi gia cầm di trú khắp nơi của các hộ dân là khó khăn đầu tiên trong việc tiêm phòng vac xin cúm cho gia cầm. Thậm chí, ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, việc tiêm phòng vac xin cho gia cầm cũng được bỏ qua, không mấy chú ý tới. Điều đáng nói hơn là khi gia cầm chết không rõ nguyên do, các hộ chăn nuôi này đã tự ý tiêu hủy mà không báo với các cơ quan chức năng để tiến hành phân tích kiểm tra.

Báo Công luận
 
 Có rất nhiều nguyên nhân tiềm ẩn trong việc dịch cúm gia cầm H5N1 quay trở lại. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng có liên quan và người dân cần phải chủ động trong việc phòng chống dịch, tránh cho dịch bùng phát quay trở lại (Ảnh Internet)

Tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 4 tháng đầu năm của các tỉnh phía Bắc do Cục Thú y thuộc Bộ NN-PTNT chủ trì sáng 6/5 tại Hà Nội, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y cũng cho rằng dịch cúm gia cầm đã được dập tắt, khống chế rất tốt. Chính vì vậy mà sự chủ quan lơ là trong công tác phòng chống đã xuất hiện.

Theo nhận định của ông Phạm Văn Đông thì năm nay diện dịch và mức độ dịch tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, số xã xuất hiện dịch đã tăng lên 4,6 lần và số gia cầm buộc phải tiêu hủy cũng tăng lên 3,6 lần. Nhưng sau khi khảo sát, lấy số liệu, so với cả nước thì dịch cúm gia cầm chỉ tập trung nhiều ở các tỉnh có nhiều sông nước như Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và cả Nam Trung Bộ. Gia cầm nhiễm dịch chủ yếu là vịt và gà.

Nói về nguyên nhân khiến cho dịch cúm gia cầm quay trở lại, ngoài việc do chủ quan lơ là trong công tác phòng chống, thì còn một số nguyên nhân khác như dịch cúm xuất hiện ở các địa phương vùng sâu vùng xa, ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên khó phát hiện.

Một nguyên nhân khác nữa là do thời tiết. Diễn biến phức tạp của thời tiết là điều kiện thích hợp cho vi rút cúm phát triển trở lại. Sự buôn bán gia cầm trái phép, chưa qua kiểm dịch, gia cầm không rõ nguồn gốc cũng là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao về sự bùng phát trở lại của dịch cúm. Vì điều kiện kinh tế của tùng vùng khác nhau, nên sự phát triển về y tế, trạm cục thú y vì thế mà cũng khác nhau. Ở một số địa phương, cục thú y cơ sở và cán bộ được đào tạo chuyên môn không có nên không thể nắm và kiểm soát được dịch, nhất là các tỉnh vùng ven biên giới Trung Quốc và Campuchia...

Chính vì vậy, để cúm gia cầm H5N1 không quay trở lại, các cán bộ ban ngành từ TW đến địa phương có liên quan, kể cả người dân cũng đều phải sẵn sàng tư thế đối phó với dịch, phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không được chủ quan lơ là, tạo điều kiện cho dịch cúm quay lại. Các ban ngành liên quan phải thực hiện đúng các công việc trong việc phòng ngừa hiệu quả, tiêm vac xin đúng quy định, đúng thời gian. Đối với các hộ chăn nuôi cũng phải tiến hành cho gia cầm được tiêm vac xin phòng bệnh, không được giấu dịch, chủ động hợp tác với các cơ sở thú y ở địa phương để dịch cúm H5N1 không còn bùng phát.

  • Hạ Du

Tin khác

Chuyên gia chia sẻ về cách ôn tập và làm bài môn Toán để đạt điểm cao

Chuyên gia chia sẻ về cách ôn tập và làm bài môn Toán để đạt điểm cao

(CLO) Theo đề thi minh họa môn Toán, kiến thức thi vẫn trọng tâm và bám sát cấu trúc đề thi nhiều năm trước, do đó học sinh cần rèn luyện kỹ năng làm bài tránh sai sót.

Giáo dục
Cách để đạt điểm cao môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội

Cách để đạt điểm cao môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội

(CLO) Theo chuyên gia, không khó để học sinh đạt điểm 8 môn Ngữ văn, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Giáo dục
Bắc Giang: Phát động Cuộc thi Robocon lần thứ nhất, năm 2024

Bắc Giang: Phát động Cuộc thi Robocon lần thứ nhất, năm 2024

(CLO) Mới đây, Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2024 đã được phát động với chủ đề “Khám phá du lịch Bắc Giang”.

Giáo dục
Sắp diễn ra cuộc thi chung kết FSchool Talent Show Hà Nam mùa thứ 2

Sắp diễn ra cuộc thi chung kết FSchool Talent Show Hà Nam mùa thứ 2

(CLO) Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng FSchool Talent Show Hà Nam 2024 sẽ diễn ra vào tối ngày 4/5 tới. Đêm thi hứa hẹn sẽ mang tới những tiết mục hấp dẫn, gay cấn và tìm ra chủ nhân xứng đáng cho ngôi vị Quán quân.

Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 63 Sở GD&ĐT.

Giáo dục