Không tìm thấy bất thường trong quan hệ của ông Trump và Nga

Thứ hai, 25/03/2019 09:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công tố viên đặc biệt Robert Mueller không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có sự thông đồng giữa đội ngũ chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng những câu hỏi về việc liệu ông có cản trở công lý hay không thì vẫn còn để ngỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho hay báo cáo của ông Mueller đã cho thấy không có bằng chứng nào về việc gian lận bầu cử. Đây là một chiến thắng chính trị lớn với ông Trump. Ông tự gọi "đây là sự minh oan rõ ràng nhất" dù cho đảng Dân chủ nhanh chóng khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc điều tra của mình.

Sau gần 2 năm điều tra, ông Mueller đã kết luận rằng không 1 ai trong đội ngũ làm chiến dịch của ông Trump "đã có âm mưu hay có liên lạc với phía Nga".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố: "Báo cáo của công tố viên đặc biệt không tìm thấy bất cứ sự câu kết nào và không phát hiện bất cứ sự cản trở nào."

"Những phát hiện của Bộ Tư pháp là một sự minh oan hoàn toàn và tuyệt đối dành cho Tổng thống Mỹ," bà Sanders khẳng định.

Đây cũng là một thông điệp quan trọng khi ông Trump đang chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử của mình vào năm 2020.

Còn một câu hỏi quan trọng nữa chưa được trả lời là liệu Tổng thống có cản trở công lý hay không, khi quyết định sa thải giám đốc FBI James Comey vào năm 2017, ngay sau khi ông này muốn điều tra quan hệ giữa Tổng thống và Nga. 

Ông Barr và Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Rod Rosenstein đã nhanh chóng kết luận rằng các hành động của Tổng thống không thể cấu thành tội danh cản trở công lý, điều mà đảng Dân chủ đã lên tiếng phản đối gay gắt.

Ông Barr là người mới được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng hồi tháng trước dưới quyền ông Trump.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h