Không xử lý dứt điểm, quan xã tiếp tục lộng hành

Thứ sáu, 03/04/2015 14:16 PM - 0 Trả lời

Không xử lý dứt điểm, quan xã tiếp tục lộng hành

Congluan.vn

Trên các số báo trước, Báo NB&CL đã nhắc đến hai cán bộ của xã Giang Điền lộng quyền là Lê Huy Phương (Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc huyện Trảng Bom) và tân Phó chủ tịch xã Giang Điền Đỗ Công Bộ (nguyên cán bộ địa chính xã Giang Điền). Hai người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che sai phạm cho Lê Hoài Thanh cũng như cấu kết với nhau, lộng quyền khiến cho dư luận địa phương vô cùng bức xúc…

Trù dập cấp dưới, can thiệp việc của chùa

Bà Nguyễn Thị Lan- Chủ tịch Hội phụ nữ xã Giang Điền- tố cáo với phóng viên: Trước đây, do làm ăn thua lỗ nên bà phải xoay sở để kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, chuyện vay mượn tiền của bà Lan lại bị một số người tung tin cho là không thể trả nợ, trong đó có bà Phạm Thị Luật (vợ ông Lê Huy Phương). Bà Lan rất bức xúc và đã có lời nhắc nhở với bà Luật. Và rồi bất ngờ bà Luật làm đơn tố cáo bà Lan đã bôi nhọ, vu khống mình. Cũng vì cậy chồng làm Bí thư xã Giang Điền, bản thân Phạm Thị Luật là Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã nên bà yêu cầu chồng phải tìm mọi cách xử lý cho bằng được bà Lan mới thôi. Chính vì vậy mà chuyện thưa kiện kéo dài đằng đẵng hàng năm trời để cuối cùng bà Lan bị sức ép từ trên khiến cho Chi bộ Đảng ấp Hòa Bình mà bà Luật là Phó Bí thư, kỷ luật với hình thức khiển trách. Không bằng lòng với quyết định kỷ luật mình, bà Lan khiếu nại lên Đảng ủy xã Giang Điền, nhưng tại đây thì lại vướng phải “bức tường” to hơn là ông Lê Huy Phương (chồng bà Luật). Chuyện chỉ là lời qua tiếng lại, không đáng “hình sự hóa” nhưng lại bị chính những người trong cuộc làm lớn chuyện.

Không chỉ tìm cách giúp vợ trù dập cấp dưới, ông Lê Huy Phương còn can thiệp vào việc của chùa Pháp Lạc khi không giải quyết việc cán bộ địa chính trước đó là Lê Hoài Thanh bán đất chùa. Mãi đến tháng 9/2013, lúc này ông Phương và Đỗ Công Bộ (cán bộ địa chính mới) cho mời ni sư Huệ Trang (trụ trì chùa Pháp Lạc) đến UBND xã để giải quyết. Với tư cách tham mưu cho UBND huyện Trảng Bom chi trả tiền bồi thường cho chùa trong việc lấy đất làm đường, ông Đỗ Công Bộ cũng như ông Lê Huy Phương đã khiến cho giá đất bồi thường của chùa bị hạ xuống thấp một cách bất thường.

Theo phản ánh của ni sư Huệ Trang: “Trong thời gian còn làm Bí thư xã Giang Điền, ông Phương cùng vợ đã đi vận động một số phật tử đến ủy ban để đưa ra phương án tìm cách thay thế người trụ trì chùa Pháp Lạc. Việc làm này là một kiểu can thiệp thô bạo vào hoạt động của chùa Pháp Lạc, lộng quyền, cậy thế muốn làm gì thì làm”.

Cậy thế để ép dân

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian trước đây đất công của xã Giang Điền còn rất nhiều. Thế nhưng, khi khu công nghiệp Giang Điền được thành lập chính là cơ hội để cho những cán bộ xã cậy thế lộng quyền nhằm trục lợi. Từ đây, nhiều hộ dân bức xúc đã làm đơn tố cáo Đỗ Công Bộ, Lê Huy Phương và bộ sậu của ông ta lên nhiều cấp chính quyền nhưng cho đến nay mọi việc vẫn không được giải quyết triệt để bởi có sự bao che sai phạm, trù dập người dân thấp cổ bé họng.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Danh Thường (một nạn nhân của bộ sậu sai phạm xã Giang Điền) bức xúc: “Đầu tiên là việc thu hồi 100 hecta đất để làm Cty xử lý chất thải rắn (trong đó có 40 hecta đất của người dân, còn lại là đất công) nhưng việc chi trả bồi thường cũng rất mập mờ. Tiếp đến là việc thu hồi 67 hecta đất cho Cty Phú An làm khu du lịch sinh thái thác Giang Điền nhằm phát triển du lịch, trồng rừng, chăn nuôi động vật hoang dã. Cho đến nay, diện tích đất của khu du lịch sinh thái này đã lên đến hơn 200 hecta và hoạt động xung quanh đó là việc phân lô bán nền, khu biệt thự. Trong khi thu hồi đất của người dân chỉ toàn với giá rẻ mạt chỉ từ vài ngàn đồng/ 1m2, thì hiện nay trên mạng, Cty Phú An rao bán nền đất với giá rẻ nhất là 2,5 triệu đồng/ 1m2”.

Việc thu hồi đất với giá rẻ hơn bèo ấy đã khiến cho nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh không còn đất sản xuất. Số tiền đền bù bị trả thấp, đánh tráo nên các hộ dân đã gửi đơn tố cáo hàng loạt cán bộ, trong đó có bộ sậu sai phạm tại xã Giang Điền đến các cơ quan chức năng của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo từ Trung ương gửi về nhưng sai phạm vẫn hoàn sai phạm, cán bộ vẫn ung dung tự tại và còn được thăng chức khiến người dân địa phương bất bình.

Dư luận địa phương hiện nay đang rất bất bình trước sự ung dung tự tại của các cán bộ mắc sai phạm nhưng không bị xử lý, thậm chí, nhiều người dũng cảm tố cáo sai phạm của họ lại đang đối diện với sự trù dập, dọa dẫm khiến lòng tin của người dân bị giảm sút. Tiếp xúc với phóng viên, các hộ dân mong mỏi cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra, xác minh để làm rõ, xử lý nghiêm minh, dứt điểm các sai phạm nghiêm trọng tại đây để lấy lại lòng tin cho nhân nhân, trả lại sự trong sạch, ổn định cho địa phương này.

NHÓM PVPL

Tin khác

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He bị phạt 180 triệu vì vận hành khi chưa nghiệm thu

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He bị phạt 180 triệu vì vận hành khi chưa nghiệm thu

(CLO) Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He bị xử phạt hành chính với số tiền 180 triệu đồng vì đưa các hạng mục thuộc công trình thủy điện Nậm He vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước.

Điều tra
Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: UBND huyện Chư Păh chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: UBND huyện Chư Păh chỉ đạo kiểm tra, xử lý

(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận có bài phản ánh, Gia Lai: Quán cà phê "mọc" giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai? Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý và báo cáo về UBND huyện trước ngày 10/5/2024.

Điều tra
Gia Lai: Quán cà phê 'mọc' giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

Gia Lai: Quán cà phê "mọc" giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

(CLO) Hàng trăm cọc bê tông cắm sâu vào nền đất trồng lúa và vô số thanh sắt được gia cố liên kết với nhau thành khung tạo lối đi, sàn nhà làm nơi kinh doanh quán cà phê Lúa Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Việc dựng quán, kinh doanh được chính quyền cho rằng chưa phát hiện sai phạm?

Điều tra
Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra