Kiểm điểm trách nhiệm Ban thường vụ Thị ủy Phú Thọ.

Thứ ba, 09/10/2018 10:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ra thông báo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công.

Báo Công luận
 

Qua giám sát phát hiện: Ban Thường vụ Thị ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công đối với các đơn vị, nhất là đối với các đơn vị hành chính cấp xã, phường; việc quản lý, điều hành ngân sách của UBND thị xã trong quyết định giao dự toán chi thường xuyên của ngân sách thị xã thấp hơn dự toán tỉnh giao; chưa thực hiện đúng Quyết định số 18/2015 của UBND tỉnh về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương; cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản công, nên những hạn chế của các đơn vị cơ sở trong lĩnh vực này chưa được phát hiện, khắc phục kịp thời. 

Đối chiếu với các văn bản kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh, đến nay Ban Thường vụ Thị ủy chưa chỉ đạo dứt điểm việc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án còn để xẩy ra một số sai phạm. Việc khắc phục những tồn tại và kiến nghị theo các kết luận của cơ quan chức năng còn chậm.

Từ kết quả giám sát, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ kiểm điểm nghiêm túc về những khuyết điểm, hạn chế nêu trên; chỉ đạo giảm trừ nguồn bổ sung ngân sách cấp trên cho nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách cấp dưới đối với những kinh phí đã sử dụng sai nguồn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân về những sai phạm nêu trên; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh đối với các công trình dự án đầu tư trên địa bàn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công.

Trâm Anh

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức